Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết các địa phương, đơn vị

05:02, 13/02/2015

Sáng 13-2-2015, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Nam Định; đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Tài, phường Quang Trung (TP Nam Định).
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Tài, phường Quang Trung (TP Nam Định).

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân dân thành phố trong việc xây dựng phát triển thành phố trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và nhấn mạnh: Năm 2015, Thành phố Nam Định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường; chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thu hút nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị với các công trình “điểm nhấn”; tăng cường năng lực quản lý đô thị và xây dựng nếp sống đô thị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tài, phường Quang Trung; ông Phạm Ngọc Thanh, phường Trần Tế Xương, thuộc diện hộ nghèo; CLB Thương binh nặng Thành Nam. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các gia đình có công, đối tượng chính sách vượt lên khó khăn, ổn định đời sống, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, trước mắt bảo đảm các đối tượng chính sách, người có công đón Tết, vui Xuân đầy đủ, đầm ấm.

Chiều 13-2, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Bùi Chu. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Chuyên, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc chúc Tết Toà Giám mục Bùi Chu.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Toà Giám mục Bùi Chu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu trong phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giám mục Vũ Đình Hiệu đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo. Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, Tòa Giám mục Bùi Chu chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong tỉnh đón một năm mới với nhiều niềm vui, gia đình an lành, hạnh phúc.

Ngày 13-2-2015, đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y tá của các bệnh viện trong việc khám, điều trị bệnh cho nhân dân; đồng thời yêu cầu các bệnh viện bố trí đội ngũ cán bộ trực, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết. Riêng đối với Bệnh viện Nhi tỉnh cần chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới, phấn đấu khánh thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30-6-2015 để phục vụ bệnh nhân.

Đến thăm, chúc Tết Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương Hội Khuyến học các cấp thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích, động viên phong trào khuyến học, khuyến tài trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đồng chí chúc cán bộ Hội Khuyến học tỉnh sang năm mới mạnh khỏe, tiếp tục dành nhiều công sức, tâm huyết để đưa phong trào khuyến học, khuyến tài tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần vào sự nghiệp GD và ĐT của tỉnh.

Ngày 13-2-2015, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu, đối tượng xã hội của huyện Vụ Bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Phúc, 90 tuổi ở thôn Bối Thượng, xã Cộng Hòa; thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Ngọc Hoan, 58 tuổi, ở xóm 3, xã Kim Thái, là thương binh, tỷ lệ thương tật 96% làm kinh tế giỏi; thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Chóe, 97 tuổi, thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, có hoàn cảnh khó khăn hiện đang nuôi cháu nội bị bệnh trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình chính sách, chúc các gia đình đón Xuân mới vui vẻ, an toàn./.

Nhóm PV thời sự

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com