Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

07:01, 05/01/2015

Sáng 4-1-2015, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 chiến sĩ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ là: Thiếu úy Trần Trung Huân và Thượng sĩ Trần Trọng Phú, đều là trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Vụ Bản) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Thiếu úy Trần Trung Huân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Vụ Bản) bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Thiếu úy Trần Trung Huân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Vụ Bản) bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 1-1-2015, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Vụ Bản) do Đội phó Phan Mạnh Trường làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra các điểm nghi vấn mua bán, vận chuyển pháo nổ, khi đi đến đường liên xã Vĩnh Hào, thuộc địa bàn thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) đã phát hiện 2 nam thanh niên đi xe mô tô Wave màu đỏ BKS 18C1-146.05; đối tượng ngồi sau ôm 1 bao hàng nghi vấn là pháo nổ, tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra. Sau khi dừng xe 2 đối tượng đã nhặt gạch đá ven đường chống trả. Tổ công tác lập tức bắt giữ tại chỗ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1993), trú tại tổ 9, Tân Minh, Thị trấn Lâm (Ý Yên) với tang vật 1 bao xác rắn chứa 100 quả pháo nổ, 10 dàn pháo phụt, 10 bánh pháo nổ (dạng pháo tép), trọng lượng khoảng 22kg. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng đi là Nguyễn Văn Toàn (SN 1993), trú tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản). Trong quá trình bắt giữ, truy đuổi, 2 đối tượng Dũng và Toàn đã dùng gạch đá chống trả các thành viên Tổ công tác làm Thiếu úy Trần Trung Huân và Thượng sĩ Trần Trọng Phú bị thương vào đầu và tay; 2 đồng chí đã được đơn vị kịp thời đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của 2 chiến sĩ Công an, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở, thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các loại tội phạm sẽ hoạt động mạnh, trong đó có tội phạm liên quan đến pháo nổ, vì vậy lực lượng Công an cần tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, giữ bình yên trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành làm án xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ để nâng cao tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa./.

Tin, ảnh: Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com