Giao ban cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh 9 tỉnh, thành phố

07:06, 10/06/2013

* Các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Nguyễn Khắc Hưng dự

Ngày 7-6-2013, tại tỉnh ta cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh 9 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Phòng đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ I năm 2013. Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Quân khu 3, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tới dự.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh với các đại biểu.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh với các đại biểu.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội CCB các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 4 đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V gắn với các nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác. Hội CCB các tỉnh, thành phố đã bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực phát triển các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới giảm so với bình quân chung của địa phương. Hội CCB các tỉnh, thành phố thường xuyên quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, bảo đảm hiệu quả gắn với nhiệm vụ xây dựng các cấp Hội vững mạnh. Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm đã kết nạp được 8.158 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB trong cụm lên 547.641 hội viên (chiếm 1/5 số hội viên CCB toàn quốc).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò của các cấp Hội CCB của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Đồng chí mong rằng: thông qua các hội nghị giao ban thi đua cụm, Hội CCB các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt và thắt chặt hơn sự gắn bó giữa Hội CCB các tỉnh, thành phố. Thời gian tới, đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Hội CCB tỉnh Nam Định nói riêng, Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 4 nói chung tiếp tục phát triển, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, Hội CCB cụm thi đua số 4 đã ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; 90% trở lên tổ chức cơ sở Hội đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95% hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”; 100% tổ chức Hội có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội CCB Việt Nam; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đủ số lượng, đúng nội dung, thời gian, chương trình, kiện toàn kịp thời các tổ chức Hội; 100% tổ chức Hội ký và triển khai quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo đến hết năm 2013 xuống dưới 2%, với những vùng khó khăn phấn đấu giảm từ 3,5% trở lên; tích cực huy động, tổ chức xoá 50% trở lên nhà dột nát cho CCB, tăng vốn vay Ngân hàng CSXH cho hội viên, tư vấn, hướng dẫn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho hội viên và gia đình CCB./.

Tin, ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com