Đã khống chế được dịch lợn tai xanh

07:05, 21/05/2013
Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Từ ngày 2-5-2013 đến nay, tại 25 xã, thị trấn có dịch lợn tai xanh đã không phát sinh thêm lợn ốm. Tại 9 xã có dịch lợn tai xanh của huyện Xuân Trường từ ngày 5-5 đến nay và 16 xã, thị trấn có dịch của 2 huyện Trực Ninh, Hải Hậu từ ngày 10-5 đến nay không có lợn bị dịch phải tiêu huỷ. Như vậy, trong đợt dịch lợn tai xanh vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới 3.269 hộ ở 470 thôn, xóm thuộc 25 xã, thị trấn của 3 huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường với 18.759 con lợn ốm; phải tiêu huỷ 9.251 con, tổng trọng lượng 168.728kg. Đây là đợt dịch lợn tai xanh phải tiêu huỷ lớn nhất từ trước đến nay, kể cả về số lượng và trọng lượng, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chăn nuôi của tỉnh, nhất là tại 3 huyện xảy ra dịch. Nếu đảm bảo quản lý dịch bệnh và đàn vật nuôi với tình hình thực tế như hiện nay thì đến cuối tháng 5-2013, tỉnh ta sẽ công bố hết dịch lợn tai xanh./.

Tuấn Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com