Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa chùa Tự Lạc, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường)

08:02, 04/02/2013

Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN, ngày 2-2-2013 Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đã tổ chức khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Tự Lạc, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường). Dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  lãnh đạo Sở VH, TT và DL, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, các chức sắc tôn giáo và đông đảo quần chúng nhân dân, tín đồ phật tử ở địa phương.

Ban quản lý chùa Tự Lạc bên văn bia ghi dấu ấn lịch sử.
Ban quản lý chùa Tự Lạc bên văn bia ghi dấu ấn lịch sử.

Chùa Tự Lạc ở làng Tự Lạc, xã Thọ Nghiệp được xây dựng từ năm 1843 trên một khu đất cao, rộng gần 9 sào, phía trước có hồ bán nguyệt, cây cổ thụ sum suê tạo nên khung cảnh đẹp, cổ kính. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa Tự Lạc là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, đồng thời là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của 3 huyện phía nam tỉnh là Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu. Với những giá trị lịch sử, ngày 26-2-2003, UBND tỉnh đã quyết định công nhận chùa Tự Lạc là Di tích lịch sử văn hóa. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đóng góp của nhân dân và công đức của khách thập phương, chùa Tự Lạc đã được tu sửa và khôi phục một số hạng mục. Tuy nhiên, do trải qua một thời gian dài, chịu ảnh hưởng của thiên tai và chiến tranh tàn phá, công trình chùa Tự Lạc đã bị hư hỏng xuống cấp, cần tu bổ, tôn tạo... Thời gian thi công dự kiến trong 2 năm, bằng nguồn kinh phí của xã và nhân dân đóng góp./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com