Đường phố Thành Nam: Phố Đặng Văn Minh

05:09, 29/09/2017

Phố Đặng Văn Minh dài 130m, rộng 13m, có địa giới từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Tôn Thất Tùng, thuộc khu tái định cư Đồng Quýt.

Đặng Văn Minh (1910-2000), quê làng Bách Tính, xã Nam Hồng (Nam Trực). Ông là nhà hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Năm 1946, ông tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định. Năm 1947-1976, ông giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Hà Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đại biểu Quốc hội các khóa: IV, V, VI. Ông đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Vì thế hệ trẻ./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com