Đường phố Thành Nam: Phố Đặng Kim Toán

06:09, 08/09/2017

Phố Đặng Kim Toán rộng 13m, dài 160m, có địa giới từ đường D5 đến đường D6, thuộc Khu tái định cư Bãi Viên (TP Nam Định).

Đặng Kim Toán, có sách chép là Đặng Toán (1814-1881), quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Ông đỗ Cử nhân khoa Đinh Mùi (1847), sau đó đỗ Phó bảng ân khoa Mậu Thân (1848), làm quan Hàn lâm viện kiểm thảo rồi đi Tri phủ Tĩnh Gia. Năm 1857, ông được bổ nhiệm giữ chức Đê chính nha viên ngoại lang đến Nam Định xem đê biển, mộ dân khắp nơi lập 14 ấp gọi là tổng Lạc Thiện thuộc huyện Giao Thủy. Sau đó, ông được điều về làm quan Án sát tỉnh Bắc Ninh, quan Án sát tỉnh Ninh Bình. Năm 1867, ông làm quan Hộ lý Tuần phủ Lạng Bình nhưng để xảy ra việc thành Lạng Sơn bị địch vây hãm nên bị giáng chức. Do có nhiều công lao, ông được xét rồi làm quan Hồng lô Tự khanh Bố chính Cao Bằng, Tuần phủ Ninh Bình. Năm 1879, ông được thăng chức Tổng đốc An Tĩnh nhưng chưa đến nhận chức thì bị bệnh rồi mất. Tưởng nhớ công lao của ông, nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều xã của huyện Giao Thủy lập đền thờ tự./.

Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com