Đường phố Thành Nam: Phố Trần Quốc Hoàn

04:08, 18/08/2017

Phố Trần Quốc Hoàn dài 380m, rộng 21m, có địa giới từ đường Phan Huy Chú đến đường Kênh Gia, thuộc khu tái định cư Đồng Quýt.

Trần Quốc Hoàn (1916-1986), quê xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam từ năm 1952-1981. Ông là người có tầm nhìn chiến lược, là người đặt nền móng cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của Công an. Ông bị giặc bắt giam tại nhà tù Sơn La cùng với Lê Đức Thọ, Hoàng Minh Chính, Tô Hiệu, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Lê Thanh Nghị. Thời gian này, ông là Bí thư chi bộ nhà tù Sơn La. Ông là Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa: III, IV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Năm 1981, ông làm Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho đến khi mất./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com