Đường phố Thành Nam: Phố Bùi Đình Hòe

06:06, 30/06/2017

Phố Bùi Đình Hòe rộng 12m, dài 300m, có địa giới từ đường Đặng Văn Ngữ đến đường Nguyễn Văn Hoan, thuộc Khu tái định cư Cầu Vượt.

Thiếu tướng Bùi Đình Hòe (1928-2010), quê xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông sớm giác ngộ và tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Ông là chiến sĩ cảm tử quân của Trung đoàn 33 mặt trận Nam Định, chiến đấu tại Thành phố Nam Định lập nhiều chiến công. Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình hoạt động và chiến đấu, ông được giao nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Quyền Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng Đoàn chuyên gia quân sự tại Cu Ba... Ông đã góp phần quan trọng xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội nhân dân hai nước Việt Nam - Cu Ba./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com