Đường phố Thành Nam: Phố Ngô Quý Duật

05:05, 12/05/2017

Phố Ngô Quý Duật dài 380m, rộng 13m, có địa giới hành chính từ phố Đỗ Tông Phát đến phố Trần Văn Gia, thuộc Khu tái định cư Bãi Viên - Phúc Tân.

Ngô Quý Duật (1389-1470) quê xã Yên Đồng, Ý Yên. Ông là tướng thời Hậu Trần, theo Đặng Dung, phò Vua Trần Quý Khoáng, nhiều lần đánh thắng quân Minh xâm lược. Ông đã hiến nhiều mưu kế, chiến lược quan trọng nên được ban Quốc tính và phong chức Chu sư đại tướng quân, chuyên chỉ huy thủy quân. Cuối năm 1413, do lực lượng vua tôi nhà Hậu Trần quá ít nên không chống lại được với quân Minh. Tháng 11-1413, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung bị Trương Phụ bắt, Trần Quý Duật phò vua chạy sang Lào. Giặc Minh truy bắt được nhà vua, còn Trần Quý Duật đành tìm về quê ẩn nấp. Khi trở về địa phương, ông tổ chức chiêu mộ dân khai phá đất hoang ven sông Đáy lập nên các làng: Tướng Loát, Hạc Bổng, Thôi Ngôi, Ngọc Chấn, nay thuộc xã Yên Trị (Ý Yên). Ông sáng chế nhiều bài thuốc nam chữa bệnh cho dân. Năm 1469, ông được Vua Lê Thánh Tông sắc phong là Chương Đức Đại vương. Để tưởng nhớ công ơn của ông, dân làng lập đền, thờ ông tại Đền Tướng Loát, xã Yên Trị, huyện Ý Yên./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com