Đường phố Thành Nam: Phố Đặng Hồi Xuân

09:01, 20/01/2017

Phố Đặng Hồi Xuân dài 385m, rộng 13m, có địa giới từ phố Đỗ Tông Phát đến phố Trần Văn Gia, thuộc Khu tái định cư Bãi Viên - Phúc Tân.

Đặng Hồi Xuân (1929-1988) quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Tháng 3-1945, ông tham gia hoạt động bí mật trong tổ chức Thanh niên cứu quốc huyện Xuân Trường. Từ 1949-1952, ông làm Bí thư văn phòng Ủy ban Kháng chiến Liên khu 3 (1949-1952). Từ năm 1954 đến năm 1960, ông làm quản đốc Bệnh viện C Hải Phòng, quản đốc Viện Điều dưỡng Hải Phòng. Từ năm 1960 đến năm 1978, ông giữ các chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy Hải Phòng. Ông hai lần đi nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc, lần thứ nhất vào năm 1966 và lần thứ 2 vào năm 1978, được nhận học vị Phó Tiến sĩ y học. Tháng 11-1978, ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Giai đoạn từ tháng 4-1982 đến khi mất năm 1988, ông làm Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số - KHHGĐ; Chủ tịch Phân ban Hợp tác kinh tế - văn  hóa Việt Nam - Ăng-gô-la; Phó Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VII và khóa VIII. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ông đã trực tiếp chỉ đạo đổi mới công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ nhân dân, đặc biệt là đổi mới tổ chức, chỉ đạo và hoạt động của tuyến y tế cơ sở.

Với những đóng góp trong ngành Y tế, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com