Đường phố Thành Nam: Phố Trần Thị Dung

08:09, 23/09/2016

Phố Trần Thị Dung dài 255m, rộng 25m có địa giới từ đường Lộc Vượng đến đường Trần Minh Tông thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định).

Trần Thị Dung (? - 1259), quê Phủ Thiên Trường. Bà là Hoàng hậu của Vua Lý Huệ Tông, có con gái là Lý Chiêu Hoàng và Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng hậu. Bà cùng em họ là Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đồng mưu trong việc soán ngôi nhà Lý, nhường ngôi cho cháu trai là Trần Thái Tông, lập ra nhà Trần. Con gái bà là Chiêu Hoàng được sắc lập làm Hoàng hậu, trở thành Hoàng hậu thứ nhất của Thái Tông. Sau khi nhà Trần được thiết lập, bà được tôn phong làm Quốc mẫu, hưởng quy chế ngựa, xe, nghi trượng ngang hàng với Hoàng hậu. Bà tái hôn với Trần Thủ Độ, lúc này đang giữ chức Thái sư nắm trọn quyền hành. Trong cuộc chiến với quân Mông Cổ xâm lược vào cuối năm 1257, trong lúc Hoàng đế và quân nhà Trần đang chiến đấu với quân Mông Cổ thì ở kinh thành Thăng Long bà đã tổ chức thực hiện mưu kế “vườn không nhà trống” do nhà Trần định sẵn một cách thành công, bảo vệ các vương tôn quý tộc nhà Trần.

Khi mất, bà được phong là Linh Từ Quốc Mẫu và thờ ở Đền Lựu Phố, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc)./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com