Đường phố Thành Nam: Phố Lương Khánh Thiện

10:04, 29/04/2016

Phố Lương Khánh Thiện rộng 16,5m, dài 115m, có địa giới từ phố Huỳnh Tấn Phát đến phố Đặng Tiến Dũng, thuộc phường Thống Nhất (TP Nam Định).

Lương Khánh Thiện (1903-1941), quê ở làng Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Từ 5 tuổi, Lương Khánh Thiện đã được bà nội và các cô bác họ hàng cưu mang giúp đỡ, nuôi dưỡng ăn học. Năm 1923, khi 19 tuổi, Lương Khánh Thiện xin vào học trường Kỹ nghệ thực hành Hải Phòng, rồi được giác ngộ cách mạng. Từ đây, ông cùng với đồng chí Hoàng Quốc Việt, Lưu Bá Kỳ… làm công nhân cơ khí Nhà máy Tơ Hải Phòng và hoạt động cách mạng cùng với các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Quốc Việt… Năm 1925, ông tham gia vận động đòi ân xá Phan Bội Châu sau đó về Nam Định, cái nôi của phong trào công nhân Việt Nam, hoạt động cách mạng. Năm 1929, ông vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Sau cuộc biểu tình năm 1930, ông bị kết tội khổ sai chung thân và bị đầy ra Côn Đảo. Năm 1936, ông được ân xá và tiếp tục hoạt động, tham gia Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1937-1941, ông được bầu làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hải Phòng. Năm 1940 ông bị bắt và bị Tòa án quân sự Pháp kết án và bị tử hình năm 1941 tại Thị xã Kiến An (Hải Phòng).

Nhà cách mạng Lương Khánh Thiện đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tên ông đã được đặt cho nhiều đường phố, trường học ở Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên và Hà Nội./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com