Nỗi niềm người kinh doanh quần áo "hàng thùng"

08:05, 27/05/2022

Quần áo cũ hay còn gọi là “đồ si”, “hàng thùng”, “hàng secondhand”... Quần áo cũ chất lượng còn tốt và được bán lại với mức giá hấp dẫn nên được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ngày càng ưa chuộng, dẫn tới việc kinh doanh mặt hàng này cũng ngày càng trở nên sôi động.

Khách lựa chọn đồ tại một hiệu quần áo “hàng thùng” trên đường Đặng Xuân Bảng (thành phố Nam Định).
Khách lựa chọn đồ tại một hiệu quần áo “hàng thùng” trên đường Đặng Xuân Bảng (thành phố Nam Định).

Dạo qua các phố Trần Hưng Đạo, Hàn Thuyên, Hùng Vương, Đặng Xuân Bảng... (thành phố Nam Định), dễ dàng bắt gặp cửa hàng kinh doanh thời trang “hàng thùng”. Trước kia, khi nhắc đến quần áo, giày dép, túi xách “hàng thùng”, nhiều người sẽ không thích, thậm chí tỏ thái độ kỳ thị. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, việc mua, bán quần áo “hàng thùng” ngày càng nở rộ. Chị Trần Anh Thư, ở thành phố Nam Định, người có sở thích mua sắm quần áo cũ cho biết: “Điểm thu hút đầu tiên của thời trang đã qua sử dụng là giá rẻ, nếu biết chọn lựa có thể mua được sản phẩm chất lượng tốt. Ngoài ra, nhiều quần áo có phong cách độc, lạ nên những người tiêu dùng muốn sở hữu, tạo cá tính riêng”. Là nhân viên văn phòng, chị Phạm Thị Thảo ở xã Nam Toàn (Nam Trực) cho biết, trước kia chị thường chi tiêu rất nhiều tiền cho việc mua sắm quần áo. Có những chiếc áo trị giá vài triệu đồng nhưng khi mua về chị lại không ưng ý nữa. Được người thân giới thiệu đi mua quần áo hàng thùng, chị Thảo rất thích thú vì tiết kiệm được khá nhiều tiền cho việc mua sắm. Còn đối với người kinh doanh hàng thùng, đây là mặt hàng không cần đầu tư quá nhiều vốn để kinh doanh mà có khả năng thu lãi cao. Cửa hàng “hàng thùng mẹ Sâu” ở đường Đặng Xuân Bảng (thành phố Nam Định) của chị Nguyễn Thủy Tiên mới khai trương được 5 tháng. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề kinh doanh quần áo cũ chị Tiên cho biết: “Trước kia, tôi cũng là người hay mua quần áo hàng thùng và hay tham gia vào các nhóm mua bán quần áo cũ qua các trang mạng xã hội. Thấy nhiều người có chung sở thích thời trang hàng thùng nên tôi đã chủ động tiếp cận các cơ sở đầu mối và quyết định mở cửa hàng bán quần áo hàng thùng”. Các sản phẩm của cửa hàng thường được nhập về theo kiện từ các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... với giá nguyên kiện dao động trong khoảng 5-15 triệu đồng. Thậm chí có những khi chị Tiên đi chọn, nhặt từng chiếc ở nhiều nơi. Sau khi hàng được lấy về, chị sẽ mở kiện và phân loại sản phẩm. Mặc dù là kinh doanh quần áo cũ nhưng chị luôn dành thời gian phân loại, giặt là sạch sẽ và treo lên mắc bày bán để khách hàng dễ lựa chọn. Có những chiếc áo nhìn còn rất mới, đẹp nhưng bị tuột chỉ hay mất cúc, chị lại ngồi tỉ mỉ may lại. Giá cả các mặt hàng dao động từ 50 nghìn đồng đến khoảng dưới 1 triệu đồng/sản phẩm; các mặt hàng có giá lên tới vài triệu đồng tùy thương hiệu và độ mới của sản phẩm. Chính bởi sự cẩn thận, tỉ mỉ trong từng sản phẩm, cửa hàng luôn thu hút đông đảo khách hàng, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Chị cũng thường xuyên bán hàng qua livestream trên facebook để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Dù mới khai trương chưa lâu nhưng cửa hàng của chị Tiên thu hút được đông đảo khách hàng khắp các tỉnh, thành trên cả nước như: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bình Dương… Chị Trần Thị Mơ, một chủ cửa hàng thời trang hàng thùng có tiếng ở đường Hàn Thuyên (thành phố Nam Định) cho biết: Nhiều năm trở lại đây, quần áo, túi xách... hàng thùng được nhiều người đón nhận. Mỗi ngày cửa hàng của chị tiếp đón hàng chục lượt khách vào mua hàng. Cứ khoảng 5-7 ngày, chị lại có hàng mới về. Trung bình mỗi tháng, cửa hàng của chị Mơ thu lãi hàng chục triệu đồng. 

Mua quần áo hàng thùng, người mua sẽ mua được sản phẩm giá thành rẻ, mẫu mã độc, lạ. Tuy nhiên, để mua được sản phẩm ưng ý, người mua đồ cần kiểm tra kỹ nhằm tránh mua phải hàng bị lỗi, kém chất lượng. Ngoài ra, khi mua quần áo cũ cũng nên tìm hiểu để biết cách làm mới sản phẩm. Không nên chọn đồ quá cũ và tuyệt đối không nên thử sản phẩm ngay tại cửa hàng khi vừa lấy từ kiện ra bởi quần áo cũ thường được đóng số lượng lớn theo kiện và được vận chuyển bằng xe container nên không đảm bảo vệ sinh. Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng, người dùng nên giặt đồ bằng bột giặt vài lần, phơi nắng thật khô và là kỹ mặt trái của quần áo, thậm chí có thể nhúng qua nước đun sôi vài lần để loại bỏ các mầm bệnh, thuốc nhuộm… còn lưu trên quần áo./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com