Khởi nghiệp, làm giàu từ nghề trồng lan

06:11, 19/11/2021

Hoa lan được nhiều người ưa thích bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái, rực rỡ, từ đó lựa chọn trồng và bày trong nhà. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh Nguyễn Văn Phúc ở xóm 3, xã Điền Xá (Nam Trực) đã kinh doanh phong lan, vừa là để thỏa mãn đam mê của bản thân, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình.

Anh Nguyễn Văn Phú, xóm 3, xã Điền Xá (Nam Trực) chăm sóc vươn hoa phong lan.

Anh Nguyễn Văn Phúc, xóm 3, xã Điền Xá (Nam Trực) chăm sóc vườn hoa phong lan.

Anh Phúc hiện là chủ của một vườn lan mang tên “Hạnh phúc” rộng chừng 250m2, được thiết kế khung 3 tầng sắt kiên cố với hơn 1.000 giò hoa phong lan. Trước kia anh Phúc làm nghề lái xe tải. Có lần chở cây phong lan cho khách vì thích vẻ đẹp những cây hoa lan nên anh đã mua 2, 3 chậu về chơi. Anh Phúc nhận ra rằng, với mức thu nhập hơn nhiều lần so với trồng các loại cây khác, nghề trồng hoa lan hiện đã và đang trở thành xu hướng mới, mang lại thu nhập cao cho gia đình. So với thú chơi Bonsai, chơi cá cảnh, chơi chim cảnh… thì chơi lan vừa nhẹ nhàng, lại có thể vừa chơi vừa bán. Nếu chơi cây cảnh, cây thế, nhiều nhà không có chỗ để kê, để trên tầng cao khó di chuyển; chơi chim cảnh cũng mất khá nhiều thời gian và cầu kỳ… còn chơi hoa lan việc di chuyển cây dễ dàng, nhân giống cũng dễ, lại có giá trị kinh tế cao. Với niềm đam mê ngày càng lớn, anh thường xuyên tìm tòi, học hỏi các phương pháp chăm sóc, nhân giống hoa lan qua các trang mạng xã hội cũng như của một số người trồng lan có tiếng trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, anh mạnh dạn đầu tư hơn 700 triệu đồng để mua lan và các trang thiết bị khác như: hệ thống đường điện, giàn, chậu cây… Vườn lan của gia đình anh được đầu tư xây dựng kiên cố với hệ thống giàn treo bằng ống kẽm, phía trên có lưới che mát cho ánh sáng vừa phải. Nhờ chịu khó vừa làm, vừa học hỏi, nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã nắm bắt được nghề trồng hoa lan, có thể nhân giống để kinh doanh. Anh Phúc cho biết: trồng lan tuy có lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng lớn nếu chưa có kinh nghiệm. Kỹ thuật chăm sóc và nhân giống cây rất quan trọng, người trồng phải có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ. Hoa lan rất nhạy cảm với thời tiết nên cần thường xuyên chú ý đến độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng. Người trồng lan cần phải nắm hết đặc tính sinh trưởng, phát triển và hấp thụ dinh dưỡng của từng loại để chăm sóc, bón phân, trị bệnh đúng cách. Công việc chăm sóc cũng đòi hỏi kỹ càng, tỷ mỉ như: ngày tưới 1 lần với mức tưới vừa phải, phun sương; nước dùng để tưới cũng phải sạch, tránh nước tưới bị nhiễm phèn sẽ sinh ra rong rêu, làm cây kém phát triển; trước khi “ép” lan ra hoa phải nuôi dưỡng cây cho khỏe bằng cách bón phân đầy đủ và hợp lý. Cho đến bây giờ, dù đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề nhưng anh Phúc không dám hời hợt trong việc lựa chọn các loại phân bón, thuốc trừ bệnh cho hoa lan. Và mỗi ngày, thời gian làm việc ở vườn lan của anh có khi kéo dài từ sáng sớm đến tận 10-11 giờ đêm. Theo anh Phúc, là một loại hoa “quý tộc”, đa dạng về chủng loại và có vẻ đẹp tao nhã, hoa lan hiện là lựa chọn của rất nhiều người thưởng hoa từ thành thị đến nông thôn. Tùy điều kiện kinh tế mỗi người có thể chọn mua vài giống lan phù hợp. Với người mới chơi lan chỉ nên mua cây có giá trị thấp, khi nào nắm vững kỹ thuật chăm sóc hoa mới mua loại lan quý và số lượng nhiều. Đặc biệt người chơi nên tìm đến các vườn lan uy tín để mua hoa, như vậy thú chơi lan mới bền vững. Có “cầu ắt có cung”, đây là cơ hội kinh doanh cho những ai muốn làm giàu từ hoa lan, quan trọng là chủ vườn kinh doanh phải thường xuyên sưu tầm giống mới, lạ, giá cả hợp lí và tận tình hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc hoa thật tốt. Bên cạnh việc bán cây giống tại vườn, anh Phúc còn áp dụng hình thức kinh doanh online qua mạng xã hội. Có những ngày anh bán được hàng trăm đơn hàng, lợi nhuận từ việc bán lan lên đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Hiện vườn lan của gia đình anh cũng xuất bán ở nhiều nơi từ thị trường phía Bắc đến thị trường phía Nam, khách lẻ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận cũng thường xuyên đến mua. Vào mùa hoa lan nở có rất nhiều khách tới vườn lan tham quan, trong đó nhiều khách hàng nhờ anh tư vấn, học hỏi kinh nghiệm trồng lan. Trong quá trình trồng nếu cây bị bệnh, chỉ cần khách hàng gọi điện thoại, anh sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn tận tình. Để thuận tiện cho việc chăm sóc lan và bán lan, anh Phúc thuê 5 nhân công với mức lương từ 5-10 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, anh Phúc dự định tiếp tục đầu tư và mở rộng vườn lan, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với sự cần mẫn, năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Văn Phúc đã làm giàu từ nghề trồng lan trở thành thanh niên điển hình trong phong trào nỗ lực, quyết tâm làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com