Những công việc "thầm lặng" trong Khu cách ly tập trung

08:10, 15/10/2021

Gần hai năm trôi qua, những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu trung tâm quản lý công dân cách ly tập trung của tỉnh ở thị trấn Gôi (Vụ Bản) bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm trong cơ quan, đơn vị. Để đạt được thành công đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm, chăm lo, tạo tâm lý thoải mái cho công dân đang cách ly như đang được “ở nhà mình”.

Cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) chuẩn bị các suất ăn cho công dân trong Khu trung tâm quản lý công dân cách ly y tế tập trung của tỉnh.
Cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) chuẩn bị các suất ăn cho công dân trong Khu trung tâm quản lý công dân cách ly y tế tập trung của tỉnh.

Đến thời điểm này, Khu trung tâm quản lý công dân cách ly tập trung của tỉnh ở thị trấn Gôi (Vụ Bản) đã tiếp nhận gần 30 đợt với hơn 3.000 công dân người Việt Nam từ các nước về cách ly và hàng chục đợt đi theo đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép từ vùng có dịch trở về. Từ khi khu cách ly đi vào hoạt động, áp lực liên tục đặt nặng lên vai các quân nhân, y, bác sĩ thường trực tại đây. Hàng ngày, đội ngũ cán bộ quân y đảm bảo cơ số thuốc men, vật dụng y tế, đồ bảo hộ; tổ chức đo thân nhiệt cho từng người, ghi chép tỉ mỉ từng giờ, từng phút, nắm bắt các biểu hiện lâm sàng của họ để ghi vào sổ theo dõi; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) để khám sàng lọc, lấy mẫu test SARS-CoV-2 cho từng người theo quy định. Bên cạnh đó, đội ngũ hậu cần lo từng cân thực phẩm, từng mớ rau, con cá, các nhu yếu phẩm cần thiết như bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà phòng và các đồ thiết yếu khác… Tất cả vì nhiệm vụ đảm bảo an toàn sức khỏe, chăm lo cho người thực hiện cách ly từ vật chất đến tinh thần. Trung tá Vũ Văn Khương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180 cho biết: “Trong quá trình cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, lập tức được di chuyển ra cách ly riêng. Để tránh lây nhiễm, các nhân viên quân y tiến hành khử khuẩn từ 3-5 lần/ngày. Nếu phát hiện các trường hợp xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì số lần khử khuẩn phải nhiều hơn; bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị tích cực”. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời các biện pháp chống dịch với cấp trên; liên hệ tạo nguồn trang thiết bị y tế bảo đảm phòng, chống dịch ngay từ ngày đầu theo phương châm “4 tại chỗ” (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). Kỷ luật trong khu cách ly y tế tập trung là bài toán khó giải với công tác quản lý công dân, bởi không phải người nào cũng chấp hành nghiêm quy định. Công dân về cách ly y tế tập trung ở Trung tâm phải xa gia đình, xa quê hương nên có tâm lý muốn nhanh về với gia đình, người thân. Việc sinh hoạt trong khuôn khổ kỷ luật quân đội dễ gây phản ứng; vẫn còn tình trạng chưa thực hiện nghiêm quy định trong khu cách ly như: lơ là trong tiếp xúc, không đeo khẩu trang, khử khuẩn; đi lại sai quy định… nên dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo. Để đảm bảo an toàn, đội ngũ cán bộ và quân nhân làm nhiệm vụ phải kiên trì, trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức trong quá trình cách ly. “Từ tổ chức ăn uống, sinh hoạt cho hàng trăm công dân; đảm bảo vệ sinh, thu dọn rác thải y tế, rác thải sinh hoạt; tuần tra, kiểm soát… nếu khâu tổ chức không khoa học và không quyết liệt thì sẽ dễ bị lây nhiễm dịch bệnh” - Trung tá Vũ Văn Khương chia sẻ thêm. Trong quá trình cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đơn vị kịp thời phối hợp với lực lượng y tế di chuyển ra cách ly riêng để tránh lây nhiễm. “Để nâng cao sức khỏe cho công dân phòng, chống dịch, đơn vị thường xuyên chú trọng chất lượng chế biến, cải tiến món ăn; luôn bảo đảm định lượng, dinh dưỡng bữa ăn cho công dân cách ly theo quy định; phục vụ cháo cho các cháu nhỏ, công dân ăn kiêng có đồ riêng. 

Trung tá Bùi Văn Thư, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng kiêm Chỉ huy khung quản lý Khu trung tâm quản lý công dân cách ly y tế tập trung của tỉnh tại cơ sở Gôi cho biết: “Đơn vị thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, của tỉnh và các cơ quan chức năng về nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”; kịp thời cập nhật các văn bản, quyết định của trên; cụ thể hóa vào nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị bảo đảm tốt công tác hậu cần, định lượng bữa ăn cho công dân cách ly với mức ăn 80 nghìn đồng/người/ngày; nhu yếu phẩm thiết yếu 40 nghìn đồng/người/ngày; đảm bảo hơn 3.000 giường, chiếu, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho công dân cách ly y tế tập trung. Sau mỗi đợt bàn giao công dân trở về địa phương, đơn vị đều tổ chức tiêu độc, khử trùng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận đợt công dân tiếp theo về cách ly tại trung tâm. Đến hết tháng 9-2021, đơn vị đã bàn giao hoàn thành cách ly hơn 2.900 công dân. Hiện trung tâm cách ly đang quản lý hơn 100 công dân từ Indonesia trở về. Quá trình cách ly, một số trường hợp qua lấy mẫu xét nghiệm đã dương tính với SARS-CoV2 và được chuyển tuyến điều trị theo quy định. 

Dẫu nhiệm vụ phòng, chống dịch còn nhiều gian nan, thử thách, hiểm nguy, nhưng chứng kiến niềm hạnh phúc của những công dân khi hoàn thành cách ly, an toàn tuyệt đối trở về địa phương, gia đình, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180 lại trào dâng niềm tự hào; từ đó tiếp thêm nghị lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com