Sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh COVID-19

08:08, 06/08/2021

Là cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua Bộ CHQS tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong LLVT tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách quyết liệt, chủ động, kịp thời, sát với tình hình của địa phương, không để bị động, bất ngờ. 

Tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly y tế tập trung tại Trung tâm quản lý công dân cách ly tập trung của tỉnh, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản (ảnh bên trái); Hỗ trợ công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương (ảnh bên phải).  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly y tế tập trung tại Trung tâm quản lý công dân cách ly tập trung của tỉnh, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản.

Đại tá Đỗ Quốc Thiện, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai khẩn trương, nghiêm ngặt các biện pháp nhằm duy trì các hoạt động thường xuyên, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị. Rà soát, điều chỉnh lại các kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện mới; thường xuyên phun khử khuẩn, thực hiện tốt việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ người vào đơn vị theo quy định, bảo đảm không xảy ra lây nhiễm trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh”. Đặc biệt, trong hơn một năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức thực hiện cách ly y tế tại các điểm cách ly y tế tập trung. Tổ chức thành lập, kích hoạt đưa vào sử dụng các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố. Hiện tại, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chuẩn bị 7 khu cách ly tập trung của tỉnh với tổng số gần 1.600 giường, trong đó đã kích hoạt 3 khu cách ly tập trung tổng số 600 giường, gồm: Trung tâm quản lý công dân cách ly y tế tập trung thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180 tại thị trấn Gôi (Vụ Bản), đã tiếp nhận 15 đợt với hơn 2.200 công dân trở về từ nước ngoài và một số tỉnh có dịch về cách ly y tế tập trung. Ngoài ra, tại Sở chỉ huy Trung đoàn 180 trên địa bàn xã Nam Vân (thành phố Nam Định) đã tiếp nhận 1 đợt 84 công dân về cách ly; Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tại xã Nghĩa An (Nam Trực) với cơ sở 350 giường, đã thành lập khung quản lý, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận công dân. Các điểm cách ly như: Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh tại xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc); Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, các trang bị thiết yếu để tiếp nhận công dân đến cách ly y tế.

Tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly y tế tập trung tại Trung tâm quản lý công dân cách ly tập trung của tỉnh, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản (ảnh bên trái); Hỗ trợ công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương (ảnh bên phải). Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Hỗ trợ công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (Bộ CHQS tỉnh) đã hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thuộc Ban CHQS các huyện, thành phố chuẩn bị các khu cách ly; trong đó có 1 khu cách ly chính sẵn sàng tiếp nhận công dân và các khu dự phòng cho tình huống cao hơn với tổng số gần 3.000 giường. Hiện tại đã kích hoạt và tổ chức cách ly công dân tại 8 cơ sở cách ly của 4 huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Ý Yên, Hải Hậu với tổng số hơn 700 công dân. Có mặt tại điểm cách ly thuộc huyện Giao Thủy, chúng tôi được biết, để giảm thiểu gánh nặng y tế cho miền Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Giao Thủy lên kế hoạch sẵn sàng các khu cách ly y tế tập trung để công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về cách ly. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 cơ sở cách ly y tế tập trung được vận hành phục vụ cách ly các trường hợp F1 và công dân từ các vùng có dịch trở về. Ngay sau khi công dân cuối cùng rời khỏi khu cách ly tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, Ban CHQS huyện Giao Thủy đã chỉ đạo lực lượng tham gia phòng, chống COVID-19 nhanh chóng phun khử khuẩn toàn bộ khu vực; kê thêm giường, trang bị các vật dụng thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng kích hoạt trở lại phục vụ công dân từ vùng dịch trở về. Ngày 31-7, tại đây đã tiếp nhận 28 công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam có nhu cầu cấp thiết và nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện Giao Thủy đã lên kế hoạch, phương án mở thêm các khu cách ly mới, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hỗ trợ người dân trở về từ vùng có dịch đến cách ly y tế tập trung, đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19. 

Hiện cơ quan Quân sự các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan: Y tế, Công an và địa phương có khu vực cách ly tập trung chỉ huy, điều hành, quản lý mọi hoạt động tại các khu cách ly. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ đã được huy động làm nhiệm vụ ở các khu cách ly của tỉnh và các huyện, thành phố. 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Chống dịch như chống giặc”, nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nam Định luôn bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, cùng các cấp, các ngành chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối trong LLVT tỉnh; kết hợp phòng, chống dịch với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương./. 

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com