Dịch vụ trang trí tiệc tại nhà đắt khách

08:04, 09/04/2021

Khi đời sống ngày càng nâng cao, các gia đình có xu hướng tổ chức đám cưới, đám hỏi, tiệc sinh nhật, tiệc đầy tháng... theo hướng chuyên nghiệp, sang trọng... Nắm bắt được nhu cầu thực tế, dịch vụ trang trí tiệc tại nhà đang có xu hướng phát triển.

Chị Nguyễn Quốc Lộc, chủ cơ sở dịch vụ Tài Lộc ở thành phố Nam Định trang trí tiệc sinh nhật cho khách.
Chị Nguyễn Quốc Lộc, chủ cơ sở dịch vụ Tài Lộc ở thành phố Nam Định trang trí tiệc sinh nhật cho khách.

Cở sở dịch vụ trang trí tiệc Tài Lộc ở thành phố Nam Định đã hoạt động được hơn 7 năm. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, chị Nguyễn Quốc Lộc, chủ cơ sở cho biết: “Lúc đầu, vì muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai thật ý nghĩa nên tôi đã tìm hiểu trên các trang mạng xã hội cách trang trí buổi tiệc cho sinh động. Thời điểm đó trên địa bàn thành phố Nam Định chưa có cơ sở nào nhận làm dịch vụ trang trí tiệc, đồ bán sẵn cũng không có nhiều nên tôi phải tự chuẩn bị, mất khá nhiều thời gian nhưng tạo ra không gian ấm cúng và đẹp nên các con rất vui vẻ, thích thú”. Nhận thấy nhiều gia đình mong muốn không gian những buổi tiệc kỷ niệm trọng đại thật bắt mắt, ấn tượng, được sự động viên, ủng hộ của bạn bè, người thân, chị Lộc bắt đầu phát triển nghề trang trí tiệc. Chị Lộc cho biết, những năm trước, mọi người thường có xu hướng trang trí tiệc theo phong cách hiện đại, sang trọng với những màu sắc chủ đạo như màu vàng, màu đồng... Còn năm nay, hầu hết khách hàng lựa chọn phong cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ. Có nhiều gia đình sẵn sàng chi một khoản kinh phí lớn để không gian tiệc không chỉ đẹp, còn độc, lạ và có chủ đề riêng theo sở thích, thị hiếu thẩm mĩ. Vì thế, người làm nghề trang trí tiệc phải thường xuyên tìm hiểu thông tin khách hàng, đồng thời phải có khả năng sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt những cách làm mới, thậm chí sẵn sàng phá cách để tạo sự độc đáo cho những sản phẩm trang trí. Ngoài ra, để trang trí tiệc, người thợ còn phải học hỏi không ngừng, thường xuyên cập nhật những phong cách, kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khi nhận trang trí cho một buổi tiệc, người làm nghề cần biết rõ kỹ thuật điện cơ bản, am hiểu các loại chất liệu, màu sắc để có thể kết hợp với nhau, tạo hiệu hứng biến đổi không gian, kết hợp âm thanh, ánh sáng hài hòa. Ngoài ra, một số khách hàng khó tính yêu cầu xem hình ảnh phối cảnh trước khi thi công, người thợ trang trí phải sử dụng thành thạo một số phần mềm thiết kế đồ họa để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Các dụng cụ để trang trí tiệc thường có bóng bay, hoa, tranh, ảnh... Người thợ có thể trang trí các cổng bằng bóng hoặc tạo hình các con vật, hình một  chú hề...; sân khấu cũng được làm thành những bức tường bằng bóng nhiều sắc màu. Mức giá để trang trí một sự kiện sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi gia đình, thấp nhất là 700 nghìn đồng, có những gia đình chi tới 50 triệu đồng để trang trí tiệc. Để chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ, khách cần báo trước cho cơ sở trang trí tiệc khoảng 1 ngày, còn đối với những tiệc lớn, quy mô rộng hơn, khách phải báo trước 1 tuần hoặc thậm chí 1 tháng. Có tháng cơ sở của chị Lộc nhận trang trí cho hàng chục sự kiện, doanh thu khoảng 90 triệu đồng. Với số lượng khách hàng đông, chị Lộc phải thuê thêm nhân viên. Hiện nay, nhóm của chị Lộc có 8 người, mỗi khi có tiệc trang trí, mỗi người một công đoạn, kết hợp với nhau để công việc hoàn thành nhanh chóng, đúng thời gian và đảm bảo chất lượng. Chị Trần Thị Hạnh ở thành phố Nam Định sau khi thuê dịch vụ trang trí tiệc sinh nhật tại nhà cho con trai cho biết: “Tôi thấy dịch vụ trang trí tiệc tại nhà hiện nay rất phổ biến, nhiều gia đình lựa chọn. Một bữa tiệc được trang trí đẹp, phù hợp với sở thích, tính cách của con như một món quà giúp con có thêm động lực để học tập tốt hơn”.

Nhân viên cơ sở dịch vụ Tài Lộc ở thành phố Nam Định trang trí tiệc sinh nhật cho khách. Bài và ảnh: Thanh Hoa
Nhân viên cơ sở dịch vụ Tài Lộc ở thành phố Nam Định trang trí tiệc sinh nhật cho khách. 

Bên cạnh các dịch vụ nhận trang trí tiệc tại nhà, còn có nhiều cửa hàng bán đồ trang trí để phục vụ những khách hàng có nhu cầu tự tay trang trí cho bữa tiệc ngày kỷ niệm của gia đình, người thân thêm ý nghĩa. Cũng chính vì ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở làm dịch vụ này nên áp lực nghề ngày càng cao. Có khi nhận yêu cầu dịch vụ, chỉ cần chậm trễ 10 phút giao dịch, tư vấn là mất khách. Ngoài ra, để đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, công trình trang trí thường hoàn thành, bàn giao cho khách trước khi diễn ra sự kiện khoảng 2 tiếng. Có những khi, những người thợ phải thi công nhiều đơn hàng trong đêm để vừa đảm bảo tiến độ, vừa hài lòng khách hàng.

Dịch vụ trang trí tiệc tại nhà càng “nở rộ” chứng tỏ đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh cũng đang dần được nâng cao. Đây là một trong những nghề đem lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com