Sắc xuân trên quê hương Bồng Quỹ

08:12, 30/12/2020

Về thôn Bồng Quỹ, xã Yên Phong (Ý Yên) những ngày cuối cùng của năm 2020, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự khởi sắc của vùng quê nơi đây. Đường trục chính của thôn được trải nhựa phẳng lỳ, dọc hai bên đường hàng cây xanh được quy hoạch gọn gàng, có ghế đá để nhân dân ra hóng mát. Trên các cột đèn điện chiếu sáng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Các công trình văn hóa của thôn như chùa, đình làng, nhà văn hóa được trang trí đèn, hoa rực rỡ, tạo tâm lý vui tươi, thanh bình của người dân chào đón Xuân Tân Sửu 2021.

Diện mạo Khu dân cư nông thôn mới kiểu mới thôn Bồng Quỹ, xã Yên Phong (Ý Yên).
Diện mạo Khu dân cư nông thôn mới kiểu mới thôn Bồng Quỹ, xã Yên Phong (Ý Yên).

Nằm ven sông Đáy, thôn Bồng Quỹ có 215 hộ, 915 khẩu, trong đó có 20% đồng bào theo đạo Công giáo. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng thôn Bồng Quỹ cho biết: Có được sự đổi thay hôm nay là do cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn luôn đồng thuận trong xây dựng quê hương. Chi bộ thôn Bồng Quỹ nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn hoạt động tích cực. Trên cơ sở những thuận lợi đó, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội thôn đã phát động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Chuyển biến nổi bật của thôn Bồng Quỹ trong những năm qua là phát triển kinh tế, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong sản xuất nông nghiệp, cán bộ, nhân dân đã tích cực thực hiện việc gieo xạ toàn bộ diện tích ruộng với giống lúa thuần chiếm 80%, còn lại là giống lúa lai, đồng thời áp dụng KHKT vào chăm bón, qua đó tăng năng suất lúa đạt từ 180-200 kg/sào/vụ. Ngoài quy hoạch vùng trồng khoai tây với diện tích trên 10ha, thôn đã tạo điều kiện, vận động những hộ dân có điều kiện kinh tế tham gia các mô hình chuyển đổi “lúa, cá, vịt” với khoảng 10ha, mô hình nuôi thủy sản trên 10ha khu vực bãi sông Đáy. Đến nay, mô hình nuôi cá cảnh Koi của anh Nguyễn Văn Xuân mang lại thu nhập cao, thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm mua. Mô hình nuôi cá thịt của các anh Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Quyến, Lê Xuân Huyền mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trang trại nuôi lợn của anh Lê Xuân Trường vượt qua dịch bệnh châu Phi đã tái đàn, chăn nuôi ổn định, vừa qua xuất bán hơn 100 con lợn thịt. Với mỗi trang trại quy mô 2ha nuôi gia súc, gia cầm, gia đình các anh Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Đức Long, Trần Văn Biển có thu nhập cao. Ngoài phát triển nghề nông, các thanh niên trong thôn cũng tích cực mở mang sản xuất. Trong đó, các anh: Trần Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Đạo, Trần Văn Lợi vay vốn ngân hàng, đầu tư mua các máy đổ, trộn bê tông tạo việc làm cho khoảng 70 lao động trong và ngoài thôn. Đến nay, thôn có 13 hộ đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Thu nhập bình quân người dân trong thôn đạt 50 triệu đồng/năm. Nhiều người có điều kiện xây nhà cao tầng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị sinh hoạt, chăm lo cho con học hành. Toàn thôn chỉ còn có 2 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo; 100% người dân tham gia mua BHYT, 100% hộ dân sử dụng nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt. Kinh tế phát triển, người dân trong thôn có điều kiện tham gia đóng góp xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh. Thôn đã xây dựng tuyến đường trục chính, trải bê tông nhựa dài 2km với tổng kinh phí xây dựng trên 6 tỷ đồng. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân tự nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường như ông Nguyễn Văn Hoằng hiến 160m2 đất, đảng viên Nguyễn Đình Trọng hiến 80m2 đất, ông Trần Văn Bản hiến 60m2 đất, đảng viên Lê Xuân Hà hiến 30m2... Thôn cũng huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của đổ bê tông trên 3km tuyến đường dong ngõ với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng; đổ đá cấp phối, đắp ấp trúc 6.000m đường nội đồng với kinh phí trên 1 tỷ đồng; kè 2 bên sông tiêu dọc theo trục đường thôn dài 1.300m với kinh phí 2,6 tỷ đồng. Năm 2020, thôn đã đầu tư gần 600 triệu đồng tu sửa lại nhà văn hóa thôn trong khuôn viên Khu văn hóa - thể thao rộng 5.900m2. Đến nay, nhà văn hóa thôn khang trang với hội trường chính rộng 140m2, có nhà truyền thanh, sân chơi bóng đá, bóng chuyền, tủ sách phục vụ nhân dân. Hiện thôn đang triển khai bê tông tuyến đường ra các khu nghĩa trang với kinh phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Hệ thống điện chiếu sáng được hoàn thiện đáp ứng việc đi lại của người dân thuận lợi, đồng thời góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài sự tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức của nhân dân để xây dựng các công trình công cộng, chương trình xây dựng NTM cũng thu hút nhiều người con xa quê ủng hộ như ông Trần Quang Đạt, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong ủng hộ 2,1 tỷ đồng xây dựng đình làng; ông Nguyễn Đăng Toán ủng hộ 1,5 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo chùa làng...Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản của thôn từ khi xây dựng NTM đến nay khoảng 18 tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương đều được người dân thực hiện tốt. Nhiều năm thôn không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Bà con tự giác chấp hành quy ước nếp sống văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong đó, thôn đã hình thành và duy trì mô hình “cưới vui tiết kiệm”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được cán bộ, nhân dân thực hiện tốt; hàng năm có 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; từ năm 1997 đến nay thôn liên tục được công nhận “Làng văn hoá”. Từ những công việc chung của làng, của xã, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Hàng tuần vào chiều thứ 6, cán bộ, hội viên, nhân dân đều xuống đường quét dọn các tuyến đường, chỉnh trang lại cây xanh. Việc triển khai đề án “Phân hủy rác hữu cơ tại hộ gia đình” đã thu hút được hơn 100 gia đình tham gia, qua đó tận dụng làm phân bón cho cây trồng...

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, thôn Bồng Quỹ sớm là một trong những khu dân cư đi đầu của huyện Ý Yên về đích Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng thôn Bồng Quỹ cho biết: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2021 thôn tiếp tục nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó đầu tư kinh phí xây dựng phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trụ sở cho lực lượng an ninh thôn, xây dựng bể bơi cho nhân dân trong khuôn viên khu văn hóa - thể thao; tiếp tục chỉnh trang hạ tầng tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp./.

Bài và ảnh: Đức Thiện


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com