Giới trẻ với nghề trang điểm

08:06, 12/06/2020

Hiện nay, nghề trang điểm thu hút nhiều bạn trẻ bởi xu hướng làm đẹp trong xã hội hiện đại ngày càng phát triển. Không chỉ vì đam mê với cây cọ trang điểm, nhiều bạn trẻ muốn trở thành “chuyên gia” trang điểm bởi thu nhập từ nghề này khá cao, có thể lên tới hàng chục triệu đồng/tháng tùy vào tay nghề, khả năng tiếp cận và duy trì khách hàng.

Chị Bùi Thị Hảo, đường Vũ Hữu Lợi (thành phố Nam Định) trang điểm cho khách đi dự tiệc.
Chị Bùi Thị Hảo, đường Vũ Hữu Lợi (thành phố Nam Định) trang điểm cho khách đi dự tiệc.

Có thể nói, chưa khi nào nghề trang điểm lại được nhiều bạn trẻ lựa chọn như hiện nay. Đây là một nghề bắt kịp với xu thế làm đẹp của các chị em. Không chỉ các cô dâu, mà những người hay đi dự tiệc, sinh nhật, tham dự các sự kiện, lễ hội… đều có nhu cầu trang điểm. Chính vì nhu cầu làm đẹp tăng cao đã giúp chuyên viên trang điểm có việc làm thường xuyên. Thậm chí, nhiều người còn trang điểm chỉ để đi chụp ảnh kỷ niệm đúng mùa sen, mùa hoa phượng nở. Trên địa bàn thành phố Nam Định thời gian gần đây, các lớp đào tạo trang điểm mở ra hàng loạt. Ngay cả các thẩm mỹ viện, spa... cũng mở thêm các khóa dạy trang điểm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có người học trang điểm chỉ để tự phục vụ nhu cầu cá nhân của mình, có người theo đuổi con đường này với mong muốn trở thành nhân viên trang điểm chuyên nghiệp. Không ít bạn trẻ chọn khởi nghiệp với nghề trang điểm. Là một “chuyên gia” trang điểm được nhiều chị em “chọn mặt gửi vàng”, chị Nguyễn Thu Hường (thành phố Nam Định) chia sẻ: “Thời gian đầu mới trang điểm cho khách, tôi chưa thực sự tự tin, có khi còn quên cả đồ nghề. Tuy nghề này dễ học, dễ thực hành nhưng cũng khá khắt khe, chỉ sơ suất nhỏ là khách hàng không chọn mình. Ngoài trang điểm, tôi còn sẵn sàng tư vấn cho các chị em cách chăm sóc da, làm đẹp miễn phí nên được nhiều khách hàng tin tưởng. Đến nay, không chỉ cô dâu mà các bạn trẻ còn đến trang điểm để chụp ảnh, dự sinh nhật, cưới hỏi... ”. Mức giá trang điểm cho cô dâu trung bình từ 800 nghìn - 1 triệu đồng, còn trang điểm đi dự tiệc hay đi chơi, dã ngoại thường có giá từ 200-300 nghìn đồng. Tuy không cố định nhưng trung bình mỗi tháng, nhân viên trang điểm bậc trung cũng thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng. Với kinh nghiệm gần 15 năm hoạt động trong nghề trang điểm, chị Hường còn nhận dạy cho các học viên có nhu cầu trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Chỉ riêng học phí và trọn bộ mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đã mất chi phí khoảng 30 triệu đồng, chưa kể chi phí cho giáo trình, chụp ảnh chuyên đề, thuê người mẫu thực hành trong thời gian học nghề nhưng nhiều bạn trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi vì đam mê. Mỗi khóa học thường được kéo dài từ 3-4 tháng. “Hiện nay, thu nhập của nghề trang điểm khá hấp dẫn các bạn trẻ. Tuy nhiên, khi xác định theo đuổi con đường này, các bạn trẻ cần xác định không chỉ cần có năng khiếu vì đó là yếu tố cần phải có, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, đam mê và đặc biệt phải yêu cái đẹp”, chị Hường cho biết. Học viên phải kiên nhẫn việc thực hành mỗi ngày, từ việc tập vẽ trên giấy mẫu cho đến gương mặt thật để tay nghề được nâng cao mỗi ngày. Với mỗi khuôn mặt, lứa tuổi cần lựa chọn cách trang điểm, tông màu phù hợp. Sau khóa học, nhiều người đã có thể tự mở cửa hàng trang điểm cho riêng mình hoặc làm thợ trang điểm cho các cửa hàng áo cưới. Tuy là một nhân viên trang điểm vững vàng tay nghề nhưng chị Hường vẫn luôn thường xuyên đi học nâng cao tay nghề, trau dồi thêm những kỹ năng mới, những xu hướng trang điểm đang thịnh hành. Chị Bùi Thị Hảo (thành phố Nam Định) cũng có thâm niên hơn 10 năm trong nghề trang điểm. Trước kia, chị là nhân viên trang điểm tại một số cửa hàng áo cưới trên địa bàn thành phố. Thời gian đầu khi mới đi làm, tay nghề chưa thực sự cao nhưng chị không ngần ngại xin được trang điểm cho khách hàng để tự nâng cao tay nghề cho bản thân. Có những khi chị phải đi xa, đi từ 2-3 giờ sáng để trang điểm cho các cô dâu. Với niềm đam mê và tâm huyết với nghề, tay nghề của chị ngày càng được nâng lên. Năm 2017, chị đã mở cửa hàng trang điểm tại đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định. Chị cho biết: “Mỗi chuyên viên trang điểm cũng như một họa sĩ vậy. Với mỗi gương mặt, chúng tôi sẽ lựa chọn, sáng tạo cách trang điểm cho phù hợp để che đi những khuyết điểm, tôn lên nét đẹp của khách hàng. Chúng tôi làm việc không chỉ bằng tay, bằng mắt mà còn phải làm bằng cả tình yêu với nghề. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho khách hàng vẻ đẹp nhất có thể, giúp khách hàng tự tin hơn trong các sự kiện”. Bên cạnh đó, theo kịp xu thế phát triển của việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, chị còn làm việc theo hình thức online. Chị thường xuyên cập nhật xu hướng trang điểm hoặc các bức ảnh phản hồi sản phẩm make up, từ đó, khách hàng sẽ liên hệ qua facebook hoặc số điện thoại. Với cách làm đơn giản này, chị có thể thu hút được nhiều khách đến với cửa hàng của mình hơn. Vào các dịp cao điểm như tết, mùa cưới, mùa chụp ảnh kỷ yếu…, cửa hàng của chị Hảo luôn tấp nập khách hàng ra vào. Bên cạnh đó, nhiều thợ trang điểm chọn hình thức lưu động, đáp ứng nhu cầu trang điểm tại nhà, cơ quan cho một bộ phận khách hàng. Với tay nghề khéo léo, gu thẩm mỹ cao cùng giá cả phải chăng, nhiều thợ trang điểm lưu động cũng đắt khách chẳng kém thợ tại các cửa hàng lớn. Chính vì vậy, chị Mai Thị Hằng, thành phố Nam Định, giáo viên dạy môn Công Nghệ tại một trường THPT trên địa bàn huyện Nam Trực đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi học một khóa trang điểm. Vì là giáo viên bộ môn nên chị có nhiều khoảng thời gian trống. Chị cho biết: “Tôi đi học trang điểm một phần là vì đam mê, mặt khác, tôi muốn có thể tự trang điểm, làm đẹp cho bản thân. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn khi kết thúc khóa học có thể nhận trang điểm lưu động cho những người có nhu cầu”. 

Với thời gian học nghề ngắn, dễ kiếm việc làm và cho thu nhập hấp dẫn, nghề trang điểm thu hút không ít bạn trẻ tham gia đăng ký học nghề để thỏa mãn niềm đam mê có thu nhập dễ chịu và làm đẹp cho đời./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com