Nữ giám đốc năng động

04:04, 24/04/2020

Năm 2005, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Hoàng Hải, tổ dân phố số 1, Tân An, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) được thành lập do chị Trần Thị Thanh Thúy làm giám đốc. Dưới sự điều hành linh hoạt, khéo léo cùng với những chiến lược kinh doanh phù hợp của nữ Giám đốc năng động, công ty đã khẳng định được “chỗ đứng” của mình trong “làng” may chăn, ga, gối, đệm của tỉnh.

Chị Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh), giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Hoàng Hải, xóm 1, Tân An, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) hướng dẫn thợ làm việc tại xưởng.
Chị Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh), giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Hoàng Hải, xóm 1, Tân An, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) hướng dẫn thợ làm việc tại xưởng.

Đến nay chị Thúy đã có trên 30 năm gắn bó với nghề may. Sinh ra tại làng Sắt, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) vốn có nghề truyền thống về may mặc, chị Thúy chia sẻ: “Máu nghề nghiệp” cứ tự nhiên ngấm vào người chị lúc nào không biết. Tôi biết may vá từ khi còn rất nhỏ, học cấp 1, tôi đã biết may và thêu được những hình đơn giản. Tôi thích nhất là cảm giác được ngồi cắt rồi may ra những bộ quần áo thật đẹp”. Những năm đầu, chị Thúy xin vào làm công nhân may ở nhiều công ty, xí nghiệp. Ban ngày đi làm, tối đến chị cùng chồng ngồi kỳ cạch tự vẽ mẫu thiết kế rồi cắt may quần áo bán thêm. Chiếc máy khâu cũ kỹ đạp bằng chân chính là “nồi cơm” của gia đình chị vào những năm cơ hàn. Khởi nghiệp với muôn vàn khó khăn, tuy nhiên đó cũng là thời gian giúp chị tích lũy được nhiều kinh nghiệm về cắt may và thôi thúc ý chí làm giàu. Năm 2000, sau khi tích cóp, dành dụm, vay mượn chị Thúy bàn với chồng mở xưởng may chăn, ga, gối, đệm. Lựa chọn hướng đi này, theo chị Thúy sẽ có thị trường rộng mở, cơ hội bán sản phẩm ra ngoài tỉnh nhiều hơn. Xưởng may chăn, ga, gối, đệm làm ăn hiệu quả, đơn đặt hàng từ các tỉnh, thành phố ngày càng nhiều đã chứng minh hướng đi của chị là đúng. Năm 2000 mở xưởng, chỉ hơn 1 năm sau, chị Thúy đã mở rộng được quy mô sản xuất, thuê thêm nhân công, thành lập tổ sản xuất. Với đầu óc kinh doanh, chị Thúy nghĩ ngay đến việc quảng bá sản phẩm ra thị trường. Muốn quảng bá thì hàng hóa sản xuất ra phải có thương hiệu, nghĩ vậy, chị đã mạnh dạn phát triển cơ sở may của mình thành Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Hoàng Hải. “Quản lý, duy trì một cơ sở sản xuất khác với một công ty. Tôi đã gặp khó khăn về vốn, thị trường kể cả việc điều tiết, quản lý thợ ở các xưởng” - chị Thúy chia sẻ thêm về những ngày đầu thành lập công ty. Với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, nhất là thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại giảm giá, các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Hoàng Hải với thương hiệu VisyHan được nhiều khách hàng biết đến, có chỗ đứng trên thị trường. Hàng năm, công ty sản xuất và tiêu thụ hàng trăm nghìn sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 40-50 lao động, trong đó hầu hết là lao động nữ với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt ở một số bộ phận kĩ thuật đòi hỏi tay nghề cao, người lao động được trả mức lương cao hơn. Sản xuất ổn định, thị trường tiêu thụ rộng mở, doanh thu tăng giúp chị Thúy có thêm nguồn vốn để đầu tư thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng, phát triển các cơ sở vệ tinh làm gia công. Đến nay, công ty của gia đình chị có 3 xưởng sản xuất (1 đặt tại nhà, 2 xưởng còn lại đặt tại xã Mỹ Thắng và khu vực Cầu Bùi, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc). Ngoài ra, chị còn thành lập 3 tổ hợp may mặc ở huyện Hải Hậu. Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, chị còn mạnh dạn đầu tư, nâng cấp các loại máy móc hiện đại nhất để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, trong đó có 1 máy thêu vi tính, 3 máy dập vải, vài chục máy may công nghiệp, tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh mặt hàng chăn, ga, gối, đệm, những năm gần đây, công ty của chị Thúy còn sản xuất thêm các loại quần áo 4 mùa như áo phông, áo chống nắng, áo khoác gió… Với các ưu thế mẫu mã đa dạng, hợp thị hiếu của khách hàng, giá cả phù hợp, sản phẩm quần áo 4 mùa của công ty hiện đang nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của các siêu thị, xí nghiệp, đại lý… trong cả nước.

Không chỉ giỏi việc kinh doanh, chị Thúy còn tích cực tham gia công tác Hội ở địa phương. Chị hiện là chi Hội phó chi Hội phụ nữ tổ dân phố số 1, Tân An, là cán bộ hội tích cực, năng nổ, nhiệt tình với công tác Hội, công tác từ thiện nhân đạo của địa phương. Những năm qua, chị đã ủng hộ 12 triệu đồng vào quỹ xây dựng nông thôn mới; tặng quà trị giá 20 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn của xã. Riêng năm 2019, chị tặng 70 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định.

Với nghị lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, chị Trần Thị Thanh Thúy đã tìm ra hướng đi đúng đắn từ nghề may truyền thống của quê hương. Ghi nhận những kết quả, sáng tạo của chị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Giải cầu vàng và Huy chương Vàng cho các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm Visyhan danh hiệu tiêu chuẩn chất lượng vì sức khỏe cộng đồng. Năm 2018 Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng chị Bằng khen “Phụ nữ tiêu biểu”./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com