Nghĩa cử cao đẹp

08:03, 13/03/2020

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái “thương người như thể thương thân” của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng, cần biểu dương và nhân rộng. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là anh Vũ Mạnh Linh, Bí thư Đoàn phường Thống Nhất (thành phố Nam Định), Đội trưởng Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh, người đã 27 lần hiến máu nhân đạo. 

Anh Vũ Mạnh Linh, Bí thư Đoàn phường Thống Nhất (thành phố Nam Định), Đội trưởng Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho học sinh nghèo tỉnh Lào Cai.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Anh Vũ Mạnh Linh, Bí thư Đoàn phường Thống Nhất (thành phố Nam Định), Đội trưởng Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho học sinh nghèo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Kể về lần tham gia hiến máu đầu tiên cách đây 10 năm khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng nghề Vinatex, anh Linh chia sẻ: “Lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, tôi cũng có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau lần hiến máu đầu tiên, tôi thấy sức khỏe vẫn bình thường nên tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa. Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng, giúp cho những người bệnh đang cần được truyền máu tiếp tục duy trì sự sống”. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm anh tham gia hiến máu đều đặn 2 lần. Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, anh Linh còn là một tuyên truyền viên tích cực. Với vai trò là Bí thư Đoàn phường, anh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện hàng năm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức như trực tiếp gặp gỡ; treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền vận động nhân dân, người thân trong gia đình, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện... Nhờ sự nhiệt huyết, năng động của anh, nhiều năm liền Đoàn phường Thống Nhất luôn vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị máu được giao. Không chỉ tham gia hiến máu nhân đạo, trong những năm trở lại đây, anh Linh còn xung phong tham gia hiến tiểu cầu. Theo anh, tham gia hiến tiểu cầu tốt cho sức khoẻ hơn hiến máu toàn phần và có thể hiến được nhiều lần hơn do thời gian các lần hiến cách nhau ít hơn. Hiến máu toàn phần mỗi lần cách nhau 3 tháng còn hiến tiểu cầu chỉ cần 10 ngày là đã hồi phục đủ cho sức khoẻ của người hiến. Hơn nữa nhu cầu cần tiểu cầu của người bệnh là rất lớn và tình trạng thiếu tiểu cầu thường xuyên diễn ra tại các bệnh viện. Đoàn viên Nguyễn Văn Thanh, phường Thống Nhất cho biết: “Anh Linh là một tấm gương sáng trong phong trào hiến máu của phường và của tỉnh; bất cứ khi nào có đợt hiến máu anh đều xung phong tham gia đầu tiên. Anh còn là người vận động các đoàn viên trong phường tham gia hiến máu. Dù bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, hễ nghe thông tin có người bệnh cần máu là anh luôn sẵn sàng. Thấy anh nhiệt tình như vậy, những người trẻ như chúng tôi cũng được “truyền lửa” theo. Học tập anh, tôi cũng đã nhiều lần tham gia hiến máu”. Ngoài hiến máu nhân đạo, anh Linh còn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng khác như: phát cháo, bánh chưng, quà tết cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ. Phát quần áo, đồ dùng học sinh cho trẻ em nghèo tại các tỉnh miền núi trung du phía Bắc. Tham gia các buổi khám sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho người nghèo…

Ngoài vai trò Bí thư Đoàn phường, năm 2016, anh Linh còn tham gia hoạt động tại Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh Nam Định. Năm 2017, anh được bầu là đội trưởng. Dưới sự dẫn dắt của anh, Đội đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo thiết thực, thành lập “Ngân hàng máu sống” sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần gấp. Để hoạt động của đội lan tỏa đến nhiều người hơn, anh Linh nghĩ ra các hình thức tuyên truyền vận động đa dạng như: đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo; thành lập một số trang, nhóm về hiến máu nhân đạo nhằm đăng tải kịp thời thông tin, lịch trình hiến máu cũng như giải đáp mọi thắc mắc của người dân về hoạt động hiến máu nhân đạo; phát tờ rơi ở các ngã 3, ngã 4 đông người; phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của một số phường, xã… Hàng tháng, đội đều đặn tổ chức ít nhất 1 buổi hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lượng máu thu về đạt từ 50 đến hơn 100 đơn vị máu. Các thành viên trong đội cũng thường xuyên tham gia hiến máu, trong đó có những người hiến từ 2-3 lần/năm. Là thủ lĩnh trong mọi hoạt động của Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định, anh Linh có rất nhiều dự định cùng đội: “Chúng tôi mong muốn tuyển thêm được các tình nguyện viên trong toàn tỉnh để mở rộng phạm vi tuyên truyền tới các huyện. Tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Kêu gọi thêm nhiều thành viên tham gia “Ngân hàng máu sống” nhằm kịp thời hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp”… Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa là người tích cực cổ vũ tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hưởng ứng, anh Vũ Mạnh Linh trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên khi được hỏi về việc tham gia hiến máu nhiều lần, anh Linh khiêm tốn cho biết: “So với những người hiến máu đến 60, 70 lần, thành tích của tôi chỉ là rất nhỏ bé. Tôi coi đó là động lực để đóng góp nhiều hơn cho phong trào hiến máu tình nguyện. Thời gian tới, tôi sẽ tích cực vận động nhiều người hơn nữa tham gia hiến máu tình nguyện và bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục hiến máu để số lần hiến không chỉ dừng lại ở con số 27”.

Với những thành tích đạt được, anh Linh đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về công tác nhân đạo từ thiện; Bằng khen của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Tỉnh Hội, Thành Hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh Đoàn Nam Định… Năm 2018, anh Vũ Mạnh Linh là đoàn viên duy nhất trong tỉnh được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tôn vinh là một trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Chia tay chúng tôi, anh Linh tâm sự chân thành: “Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong tương lai còn sức khỏe thì tôi còn tham gia hiến máu tình nguyện”./.

 Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com