Một công đoàn cơ sở tiêu biểu

04:03, 20/03/2020

Những năm qua, Trường THCS Trực Đại (Trực Ninh) đạt được những thành tích và kết quả đáng tự hào, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua trong huyện, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong thành tích chung của Trường THCS Trực Đại có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức công đoàn nhà trường.

Nhóm học sinh Trường THCS Trực Đại (Trực Ninh) với sản phẩm cổng trường đóng mở tự động sử dụng chìa khóa thông minh dự thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Nhóm học sinh Trường THCS Trực Đại (Trực Ninh) với sản phẩm cổng trường đóng mở tự động sử dụng chìa khóa thông minh dự thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hàng năm, công đoàn Trường THCS Trực Đại đã phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức và động viên cán bộ, giáo viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên. Để các phong trào, các cuộc vận động đạt kết quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia, công đoàn đã cụ thể hóa chương trình trọng tâm của ngành, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Nét nổi bật của công đoàn trường trong những năm qua là đã tham mưu với chuyên môn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao trình độ, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học như máy chiếu, bảng chống lóa...; thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội; xây dựng trường, lớp học sạch sẽ, có sân chơi và khu luyện tập thể dục thể thao riêng, lớp học có đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp lứa tuổi học sinh. Đến nay, nhà trường có nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cây xanh an toàn, thoáng mát; môi trường thân  thiện “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trong hoạt động chuyên môn đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề: Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá; tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học... 100% đoàn viên công đoàn đều có ý thức trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, 100% cán bộ giáo viên trong trường đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường duy trì tốt phong trào vận động cán bộ, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học, thu hút đông đảo cán bộ giáo viên tham gia. Kết quả, năm học 2018-2019, 100% giáo viên đạt loại giỏi cấp trường, các tiết thao giảng đều xếp loại khá, giỏi; 5 giáo viên có học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 10 học sinh đạt giải; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 87%. Nhà trường cũng thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, đánh giá thường xuyên, định kỳ, coi trọng đánh giá quá trình và khả năng tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tế. Ngoài ra, giáo viên còn cho học sinh tự học, tự đọc sách mọi lúc, mọi nơi, ở thư viện, sân trường, lớp học. Bên cạnh đó, phương pháp dạy học thông qua trải nghiệm, dạy học hướng tới việc truyền cảm hứng cho học sinh giúp các em phát triển được niềm đam mê thay vì nhồi nhét kiến thức và tạo áp lực. Khi đã thực sự được truyền cảm hứng thì học sinh sẽ có một động lực tự thân mạnh mẽ để thay đổi, để hành động một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Qua đó, chất lượng đại trà thi các giai đoạn của trường luôn đứng ở tốp đầu của huyện, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS của học sinh lớp 9 luôn đạt 100%. Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường còn thường xuyên quan tâm, bảo đảm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên, tạo điều kiện làm việc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần để họ yên tâm công tác, làm tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên phấn đấu vươn lên vì sự phát triển chung của nhà trường.

Với những nỗ lực không ngừng, 3 năm liền (2017-2019), Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc” của UBND tỉnh. Những thành tích trên là niềm tự hào và là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, giáo viên Trường THCS Trực Đại tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh./.

Văn Huỳnh


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com