Người đam mê giống hoa hồng cổ

08:09, 13/09/2019

Cách đường 10 không xa, trang trại hoa hồng cổ của anh Nguyễn Ngọc Thu, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) nhiều năm qua được nhiều khách hàng biết đến. Chuyên nghiệp, tận tâm, giàu kinh nghiệm, trang trại của anh đã trở thành một trong những cơ sở chuyên sản xuất, cung cấp các loại giống hoa hồng cổ uy tín và chất lượng. 

Anh Nguyễn Ngọc Thu, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) chăm sóc hoa hồng trong trang trại.
Anh Nguyễn Ngọc Thu, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) chăm sóc hoa hồng trong trang trại.

Trước khi chuyển hướng sang ươm trồng giống hoa hồng cổ, anh Thu từng sở hữu 4-5ha cây sanh. Có kinh nghiệm làm cây cảnh, lại nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu, thị hiếu người chơi, từ năm 2017, anh bắt đầu trồng và nhân giống hoa hồng. Từ chỗ chỉ trồng rải rác khoảng 5 sào, chủ yếu gửi trong vườn nhà các hộ dân trong xã, đến nay, anh đã đầu tư xây dựng được trang trại với tổng diện tích 15 mẫu. Đam mê các giống hoa hồng cổ Việt Nam, anh cất công đi khắp các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng sưu tầm, mua các giống hoa hồng quý hiếm về trồng và nhân giống, trong đó chủ lực là hồng cổ Sa Pa. Anh Thu cho biết, đây đều là những giống hoa quý, phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, không quá cầu kỳ trong chăm sóc, lại rất được thị trường ưa chuộng. Thời gian đầu khi mới bắt tay vào sản xuất giống, do thiếu kinh nghiệm, có thời điểm tỷ lệ cây chiết chết tới 50%. Qua những khó khăn thất bại ban đầu, anh dần tích lũy kinh nghiệm, chọn cây bố mẹ khỏe mạnh, làm đúng kỹ thuật, chiết đúng thời điểm. Vừa tự nghiên cứu, anh vừa đến các vùng trồng hoa hồng nổi tiếng ở các huyện Văn Giang (Hưng Yên), Mê Linh (thành phố Hà Nội) tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình. Anh còn áp dụng phương pháp khoa học mới trong chiết cây và giâm cành, nuôi trồng các cây hồng con và hồng cổ, tạo ra cây hồng có sức khỏe, kháng được sâu bệnh, ra hoa nhiều. Cây giống được bán mạnh nhất từ tháng 8 đến tháng 3 âm lịch là khoảng thời gian khí hậu mát mẻ, hoa nở đẹp nhất. Trong khâu chăm sóc, anh Thu đã đầu tư hệ thống tưới phun sương tự động trên toàn bộ diện tích trang trại; kịp thời điều trị bọ trĩ, rệp sáp lây nguồn bệnh, đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Anh còn đang thử nghiệm ủ phân chế phẩm vi sinh chủng của Nhật để đưa vào tưới, phun chống sâu bệnh cho cây, đảm bảo an toàn cho môi trường. Trung bình 30-45 ngày, vườn hồng cho một lứa hoa mới, làm cho cảnh quan khu trang trại luôn rực rỡ sắc hương. Hiện nay, trong vườn của nhà anh có 13 loại hoa hồng cổ khác nhau như nhung ta, quế sen, quế son, cổ Huế, Sapa, bạch xếp, bạch ho, cổ Đà Lạt... Trong đó, nhiều loại được người chơi đặc biệt yêu thích do đặc tính nổi trội như: Hồng Sapa có dáng hoa tròn khum rất đẹp, đường kính hoa to, cánh hoa mềm mại và sắc hồng đậm đặc trưng; cây sống lâu năm và có giá trị kinh tế cao, cho hoa liên tục trong năm. Hồng leo Hải Phòng có màu đỏ nhung tuyệt đẹp, cánh hoa dày, dáng hoa đẹp, kích thước bông to đến 9cm, hương thơm đậm quyến rũ. Hoa phát triển nhanh, chịu được thời tiết khắc nghiệt, sai hoa và ra hoa quanh năm. Đặc biệt hoa tươi lâu đến gần 1 tháng, khi tàn cánh hoa không bị rụng mà héo luôn trên cây. Hồng Văn Khôi (còn gọi là hoa hồng cung phủ do từ xa xưa thường được trồng trong những gia đình quyền quý, cung vua, phủ chúa) là giống hồng bản địa mang nhiều đặc điểm quý như bông lớn, cánh xoăn hoa thị, sai nụ và nở hoa liên tục trong năm; mùa đông hoa hồng đậm, về mùa hè hoa chuyển phớt hồng trắng, hương rất thơm… Trang trại của anh Thu hiện có 5.000 gốc hồng cổ cây to, trong đó có 5-6 cây bố mẹ trị giá 50-100 triệu đồng cùng hàng vạn cây nhỏ. Đáng chú ý nhất là cây hồng cổ Huế là giống hoa quý gần như đã tiệt chủng, phom hoa đẹp, hương thơm sâu, có tuổi đời hàng trăm năm, trị giá hàng trăm triệu đồng. Để đáp ứng thị hiếu người chơi, trang trại thường xuyên sưu tầm, cập nhật các giống hoa mới, độc đáo nhất. Mô hình sản xuất, kinh doanh hoa hồng cổ của anh Thu không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 10-15 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài trồng và sản xuất giống hoa hồng cổ, anh Thu còn duy trì trồng, kinh doanh cây cảnh và phát triển thêm cây bóng mát. Riêng với niềm đam mê và tình yêu đặc biệt dành cho hoa hồng, thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng, sưu tầm và phát triển thêm các giống hồng cổ quý hiếm; đồng thời trồng các vùng hoa hồng sạch, liên kết sản xuất trà hoa khô để đa dạng thêm sản phẩm, tạo sức thu hút cho trang trại./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com