Một cán bộ đoàn tiêu biểu làm kinh tế giỏi

04:09, 06/09/2019

Với sức trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Vũ Đình Kiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Trực Nội (Trực Ninh) không chỉ là một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào mà còn là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở địa phương.

Vườn cây dược liệu của anh Vũ Đình Kiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Trực Nội (Trực Ninh). Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Vườn cây dược liệu của anh Vũ Đình Kiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Trực Nội (Trực Ninh). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Kiên luôn ấp ủ ước mơ làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2012, tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 1, Kiên không xin được việc làm theo đúng ngành nghề đã học, anh đi làm tiếp thị sản phẩm cho một công ty dược. Tuy công việc ổn định nhưng anh vẫn đau đáu nghĩ về quê hương. Kiên cho biết: "Suốt những năm tháng tuổi thơ, chứng kiến cuộc sống vất vả của gia đình và những người nông dân nên tôi đã quyết định xin nghỉ việc và trở về quê hương để phát triển kinh tế gia đình". Những ngày đầu khởi nghiệp, cũng như nhiều thanh niên khác, anh gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật canh tác, diện tích đất sản xuất... Thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên, anh đã mạnh dạn vay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank 150 triệu đồng cộng với nguồn vốn của gia đình đầu tư vào sản xuất. Khi xã có chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Vũ Đình Kiên nhận toàn bộ diện tích đất trồng lúa của gia đình và các hộ dân lân cận không canh tác để tích tụ ruộng đất. Kiên còn lặn lội đi khắp các vùng quê trong tỉnh thuê từng thửa ruộng bỏ hoang để canh tác. Kiên trì bám ruộng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên vụ lúa nào, đồng ruộng của anh cũng bội thu. Trung bình 1 vụ, sản lượng lúa thu về khoảng 120 tấn lúa Bắc thơm, 90 tấn lúa nếp nhung. Anh Kiên đã ký kết hợp đồng bán sản phẩm sau thu hoạch cho Công ty Cổ phần Thực phẩm hữu cơ Việt Nhật (Hà Nội), vì thế đầu ra rất ổn định, sau khi trừ chi phí mỗi vụ thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, với sự nhạy bén của mình, anh đã đầu tư 1,8 tỷ đồng mua sắm 2 chiếc máy sấy lúa và xây dựng nhà xưởng để phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình và nhân dân trong xã. Không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế cho gia đình, anh Kiên còn tạo việc làm thời vụ cho khoảng 15 lao động địa phương với mức thu nhập từ 250-300 nghìn đồng/ngày. Đáng nói hơn, được sự tư vấn, hướng dẫn của anh, nhiều hộ nông dân trong xã đã xóa bỏ phương thức canh tác thủ công trên đồng ruộng, thuê và đầu tư máy móc để phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tận dụng thời gian khi lúa đã thu hoạch xong, anh đầu tư trồng cây dược liệu trạch tả từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch trên diện tích 3ha. Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, sau 3-4 tháng trồng, chăm sóc, nếu quá trình sinh trưởng thuận lợi, cây trạch tả sẽ cho thu hoạch. Theo tính toán của anh Kiên: “Dự kiến năng suất mỗi sào trạch tả đạt 120-150kg củ khô. Nếu bán với giá như hiện nay là 40-46 nghìn đồng/kg trạch tả khô, trừ chi phí, tôi có lãi 1,2-1,5 triệu đồng/sào. Hiện đã có nhiều tư thương đến tìm hiểu và đặt vấn đề ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm củ trạch tả. Củ trạch tả sấy khô nếu bảo quản đúng cách có thể để được hơn 1 năm nên người trồng cũng không phải lo nhiều về đầu ra hay bị ép cấp ép giá khi thu hoạch rộ sản phẩm”. Kế hoạch của anh Kiên là từng bước xây dựng thương hiệu cây trạch tả ở địa phương thông qua chỉ dẫn địa lý. Nếu mô hình thành công và được nhân ra diện rộng, anh Kiên sẽ cung ứng giống, kỹ thuật, thu mua lại củ tươi của bà con, hướng đến xây dựng liên kết theo chuỗi bền vững. Với những thành công bước đầu trong phát triển kinh tế, anh Kiên đã thành lập Hợp tác xã dược thảo Hoàng Thành Nam Định chuyên nuôi trồng cây con dược liệu; trồng lúa an toàn và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao... Ngoài ra, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã, anh tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND xã về các phong trào công tác Đoàn Thanh niên của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; anh Kiên thường xuyên tìm tòi, cập nhật thông tin và tuyên truyền, vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình tuyển dụng, đưa đoàn viên, thanh niên đi xuất khẩu lao động; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, anh chỉ đạo các chi hội cơ sở tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nghề nghiệp để giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và việc làm; tăng cường tư vấn, định hướng, khuyến khích thanh niên chủ động tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn liên kết sản xuất kinh doanh... Những năm qua, bản thân anh cùng Đoàn Thanh niên xã vận động hơn 10 thanh niên ở địa phương tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho 19 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ với hàng chục ngày công và gần 1 triệu đồng đóng góp xây dựng nhà văn hóa; vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký ủng hộ Quỹ khuyến học xã với số tiền 2 triệu đồng; giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng…

Với những đóng góp cho phong trào thanh niên xã cũng như thành công trong phát triển kinh tế, anh Vũ Đình Kiên nhiều năm liền được UBND huyện, huyện Đoàn tặng giấy khen. Đặc biệt, anh là gương thanh niên tiêu biểu của xã Trực Nội vinh dự được Tỉnh Đoàn tặng danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác./.

Văn Huỳnh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com