Sôi nổi Đêm hội trăng rằm

06:09, 21/09/2018

Với mong muốn mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu, những ngày này, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có các hoạt động thiết thực, mang không khí Trung thu đến với thiếu niên, nhi đồng (TNNĐ). Cùng với sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức Đoàn Thanh niên cũng có nhiều hoạt động, sân chơi ý nghĩa dành cho thiếu nhi.

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thu, TNNĐ toàn tỉnh lại hân hoan, rộn ràng đón chào sự kiện Đêm hội trăng rằm náo nhiệt và vui vẻ. Trung thu không chỉ là dịp để các em được vui chơi “phá cỗ, trông trăng” mà còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, xã hội. Em Trần Thành An, ở đường Bái, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) sinh ra đã không may mắn như bạn bè. Em bị tật ở chân, đi lại khó khăn. An được các anh chị thanh niên ở Trung tâm VH-TT Thanh Thiếu niên tỉnh động viên đến vui chơi, tham gia phá cỗ cùng nhiều TNNĐ khác trên địa bàn thành phố. Hòa cùng không khí vui tươi, rộn ràng An xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia chơi Trung thu ở Trung tâm. Tại đây, chúng em được nghe thư của Chủ tịch nước gửi TNNĐ, được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được tham gia các trò chơi dân gian bổ ích, được phá cỗ trông trăng, xem múa sư tử, được tặng quà... Em rất thích các hoạt động trên vì nó giúp em hòa nhập với bạn bè, bớt cảm thấy tự ti, mặc cảm”. Không giấu nổi cảm giác vui sướng khi nhớ lại lần được tham gia vui Tết Trung thu, em Nguyễn Thị Hoa, xã Nam Toàn vui vẻ nói: “Năm ngoái, khi tham gia Đêm hội trăng rằm do Đoàn xã tổ chức, em được tặng các món quà nhỏ gồm bánh kẹo, đồ chơi và sữa. Chúng em còn được xem rất nhiều tiết mục văn nghệ hay như múa lân, múa sư tử, chơi các trò chơi dân gian. Em thích nhất là tiết mục đố vui có thưởng của chú Cuội, chị Hằng. Trả lời câu đố cũng là dịp để em ôn lại các kiến thức đã học ở trên lớp. Em mong chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên để TNNĐ, nhất là học sinh vùng nông thôn như chúng em có điều kiện vui chơi, giao lưu cùng bạn bè nhiều hơn”.

Thiếu nhi Thành phố Nam Định tham gia làm đèn ông sao, chuẩn bị đón Trung thu.
Thiếu nhi Thành phố Nam Định tham gia làm đèn ông sao, chuẩn bị đón Trung thu.

Đã thành thông lệ, dịp Tết Trung thu hằng năm, các cấp bộ Đoàn, Đội phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị tổ chức Đêm hội trăng rằm cho TNNĐ. Đây là một trong những nội dung quan trọng bên cạnh nhiều hoạt động ý nghĩa được các cơ sở Đoàn tổ chức trong “mùa trăng tròn” tháng 8. Đây cũng chính là món quà tinh thần thiết thực, bổ ích thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và trách nhiệm của toàn xã hội dành cho TNNĐ, đồng thời là sự khích lệ, động viên tinh thần cho các em thi đua trong năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ. Thông qua chương trình còn là cơ hội để các em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, sinh hoạt ngoại khóa. Với mục tiêu 100% thiếu nhi đang sinh sống trên địa bàn các khu dân cư, trung tâm bảo trợ xã hội… được tham gia vào hoạt động bổ ích này, Tỉnh Đoàn đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Đoàn cơ sở lên kế hoạch cụ thể để tổ chức chương trình. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn, Đội đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp với đối tượng TNNĐ và điều kiện của địa phương, đơn vị, bảo đảm các hoạt động diễn ra vui tươi, bổ ích. Theo đó, “Đêm hội trăng rằm” năm 2018 sẽ được tổ chức đồng loạt vào tối ngày 21-9 (tức ngày 12-8 âm lịch) ở cả 229/229 xã, phường, thị trấn. Với chủ đề “Trung thu vui khỏe - Chia sẻ yêu thương”, nội dung của Đêm hội trăng rằm 2018 được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Ngoài các tiết mục văn hoá truyền thống như: Múa lân, múa sư tử, rước đèn ông sao, các trò chơi dân gian; kể các hoạt cảnh về sự tích Trung thu…, các cơ sở Đoàn, Đội còn tổ chức những cuộc thi nhằm nâng cao kỹ năng sống cho TNNĐ gồm: làm bánh truyền thống, bày mâm cỗ Trung thu, cắm trại thu, thi nấu ăn; thi đố vui; giao lưu với các nhân vật cổ tích Chị Hằng, Chú Cuội… hứa hẹn mang tới nhiều thú vị và tiếng cười cho các em nhỏ. Đây không chỉ là món quà tinh thần vui tươi mà còn là dịp để các em đội viên, học sinh có thêm những hiểu biết về lịch sử, quê hương, bồi đắp tình cảm, nhân sinh quan tốt đẹp. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi được giao lưu, học hỏi trao đổi kiến thức, rèn luyện bản thân; tập hợp, thu hút đông đảo các em tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội. Đồng thời, phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở quy mô cấp tỉnh, cũng như mọi năm, Trung thu năm nay tại Trung tâm VH-TT Thanh Thiếu niên tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở LĐ-TB và XH tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi, thu hút 256 em tham gia. Trong đó có 76 em thuộc Trung tâm Dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh; 50 em ở Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định; 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Thành phố Nam Định; 80 em học sinh thuộc các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Tham gia Đêm hội trăng rằm, TNNĐ được xem chương trình văn hóa văn nghệ với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”; nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi TNNĐ nhân dịp Tết Trung thu; nghe kể chuyện Sự tích Trung thu; xem múa sư tử, phá cỗ... Trong dịp này, tổ chức Đoàn, Sở LĐ-TB và XH trao 20 suất quà cho Trung tâm Dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh; 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong dịp này tại các huyện đồng loạt tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho TNNĐ. Ở khắp các cơ sở Đoàn không khí chuẩn bị đón Đêm hội trăng rằm cho TNNĐ rất rộn ràng. Theo đó, Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi đặc sắc cho thiếu nhi; xây dựng kế hoạch mời đại diện chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ, con em gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt…

Sự quan tâm của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com