Một cựu chiến binh gương mẫu

09:08, 31/08/2018

Cựu chiến binh Trần Văn Trọng ở xóm 5, xã Trực Thuận (Trực Ninh) không chỉ là tấm gương sáng đi đầu trong phát triển kinh tế mà còn hăng hái trong nhiều phong trào tại địa phương, nhất là phong trào giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

CCB Trần Văn Trọng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế.
CCB Trần Văn Trọng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế.

Tham gia bộ đội tháng 2-1979, CCB Trần Văn Trọng được biên chế vào Quân chủng Phòng không không quân với nhiệm vụ bảo vệ bầu trời vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Sau khi học sĩ quan, đến năm 1993, ông được điều động vào sư đoàn 377 thuộc Quân chủng phòng không không quân làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Nam Trung Bộ và Trường Sa. Năm 2013, ông nghỉ hưu theo chế độ. Trở về địa phương, ông tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia công tác Hội CCB xã. Trên các cương vị Phó Chủ tịch Hội CCB xã, Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, động viên các hội viên gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động. Ông tích cực vận động hội viên, gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua tuyên truyền, vận động, nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đang dần được loại bỏ; truyền thống yêu quê hương, đất nước không ngừng được phát huy. Trong vai trò người đứng đầu tổ chức Hội, ông duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, với vai trò là bí thư chi bộ, ông đã tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ trong tổ chức thực hiện nghị quyết, mọi vấn đề đều dân chủ bàn bạc thống nhất trước khi triển khai. Hưởng ứng phong trào “CCB Trực Ninh tham gia xây dựng NTM”, ông Trọng tích cực tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của phong trào, cùng với chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong thôn vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công xây dựng tuyến đường nội đồng dài 120m với số tiền trị giá 27 triệu đồng; làm tuyến đường nội thôn dài 1.965m với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; vận động nhân dân trong thôn đóng góp trên 1.000 ngày công lao động, hàng chục gia đình đã hiến đất, tháo dỡ công trình, lấp ao, tự xây bờ kè, xây dựng nhà văn hóa thôn trị giá 335 triệu đồng... (trong đó gia đình ông Trọng hiến 70m2 đất và ủng hộ 30 triệu đồng). Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia trại chăn nuôi lợn rừng sạch. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ nhem nhóm dần lên thành gia trại tổng hợp với diện tích 100m2, ông đầu tư nuôi 1 con lợn bố, 3 con lợn mẹ, 30 đến 40 con lợn thịt. Những năm đầu, đàn lợn của gia đình ông sinh trưởng tốt, đem về thu nhập cho gia đình từ 75 đến 100 triệu đồng. Thành công đó đã tạo động lực để ông tiếp tục duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi lợn của gia đình trong những năm tiếp theo và cung cấp con giống cho những xã lân cận. Nói về bí quyết thành công trong quá trình chăn nuôi, ông Trọng cho biết: Để có được mô hình chăn nuôi như ngày hôm nay, tôi đã tích cực học tập các kiến thức chăn nuôi trong quân đội cũng như trên sách, báo, tivi, kết hợp với học hỏi chăn nuôi của một số hộ chăn nuôi trong địa bàn và tìm hiểu thị trường tiêu thụ tại địa phương. Để đàn lợn luôn phát triển tốt, trong quá trình chăn nuôi, tôi phải luôn bảo đảm chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát và được tiêm phòng dịch bệnh, thường xuyên theo dõi, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời cho lợn tránh để lây lan sang cả đàn… Cùng với chăn nuôi lợn, ông Trọng còn nhận cấy thêm 1,4 mẫu ruộng, chăn nuôi gà, vịt... hằng năm cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng. Trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông đã giúp đỡ, cung cấp giống, hỗ trợ vốn cho 3 hội viên phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Ông còn tích cực vận động CCB trong chi hội tích cực thi đua lao động sản xuất, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng quỹ giúp nhau giảm nghèo, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Phát huy tinh thần xung kích của người lính Cụ Hồ, CCB Trần Văn Trọng là một Phó Chủ tịch Hội CCB xã gương mẫu, nhiệt tình trong công tác Hội, được các hội viên và quần chúng nhân dân tin yêu, quý trọng. Ngoài những danh hiệu được các cấp Hội CCB khen thưởng trong phong trào “CCB gương mẫu”, ông còn được Huyện ủy Trực Ninh tặng Giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com