Khuyến học, khuyến tài ở Trung Đông

08:06, 08/06/2018

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Trung Đông (Trực Ninh) có bước phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng cao. Kết quả đó là sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và Hội Khuyến học xã với quyết tâm xây dựng phong trào thi đua học tập trong cộng đồng.

Các em học sinh giỏi Trường THCS Trực Trung.
Các em học sinh giỏi Trường THCS Trực Trung.

Hằng năm, Hội Khuyến học xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Mỗi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học đều gương mẫu đi đầu trong việc giáo dục, động viên con cháu học hành tiến bộ. Do vậy, số người tham gia tổ chức Hội ngày càng tăng. Hiện tại, toàn xã có 35 chi hội khuyến học; trong đó có 5 chi hội thôn làng, 24 chi hội dòng họ, xứ, họ đạo và 6 chi hội nhà trường với tổng số 3.845 hội viên. Hội Khuyến học xã đã xây dựng 5 tiêu chí của gia đình, thôn làng, dòng họ hiếu học là: Tất cả trẻ em trong độ tuổi và người lớn đều tham gia học tập. Học sinh phải đạt kết quả tốt, không lưu ban, bỏ học. Hạnh kiểm xếp loại khá và tốt. Có nhiều hình thức, phương pháp giáo dục, động viên tạo điều kiện cho người đi họ. Có quỹ khuyến học, có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa từ gia đình, dòng họ đến thôn làng, địa phương. Trên cơ sở các tiêu chí đã đề ra, các chi hội phát động rộng rãi trong các hộ gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, toàn xã đã có 3.845 gia đình đăng ký trở thành gia đình hiếu học cấp xã và huyện, trong đó có 90% gia đình được công nhận. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu như các ông, bà: Vũ Đình Tâm, Vũ Đình Hiên, Phạm Đình Vinh, Phạm Đình Thịnh ở thôn Trung Lao; Trần Văn Rề, Nguyễn Thị Yến, Đỗ Văn Thoa, Đỗ Văn Vũ thôn Đông Thượng; Nguyễn Thị Tốt, Nguyễn Văn Mạnh thôn Trung Đông; Nguyễn Vũ Chiêu, Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Tám, Trần Văn Đức, Lưu Văn Dương ở thôn Đông Hạ; Phạm Văn Lích, Vũ Văn Tùng ở thôn An Mỹ; Trần Xuân Bắc, Trần Văn Lỹ ở xóm Tân Long… Riêng năm 2016, ở thôn Trung Đông có anh Phạm Văn Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Pháp, anh Phạm Ngọc Hải bảo vệ luận án tiến sĩ tại Nhật Bản. Ý chí học tập của con cái và sự phấn đấu nuôi con ăn học của nhiều gia đình đã là tiền đề để các dòng họ phấn đấu trở thành dòng họ hiếu học, giáo họ hiếu học, thôn làng hiếu học. Hiện tại, xã có 11 dòng họ, 2 họ giáo, 4 ban khuyến học được Huyện ủy, UBND huyện tặng Bức trướng khuyến học, khuyến tài. Trong đó, chi hội Đền Thánh giáo xứ Trung Lao luôn dẫn đầu phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã. Chi hội đã xây dựng quy chế hoạt động; trong đó khuyến khích, giúp đỡ động viên khen thưởng cho học sinh các cấp, sinh viên và các gia đình có con em học giỏi; tổ chức phát thưởng cho học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và thưởng cho tân sinh viên đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Chi hội đã tổ chức lễ phát thưởng đầu tiên năm 2006 cho 26 học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, tỉnh và 12 tân sinh viên hệ đại học và 25 tân sinh viên hệ cao đẳng, 28 học sinh nghèo mồ côi; cấp 10 suất học bổng và cấp thưởng cho 10 thầy cô giáo dạy giỏi. Với sự khuyến khích, hỗ trợ của chi hội khuyến học, học sinh trong giáo xứ ngày càng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Với số dư quỹ luôn đạt mức khoảng 145 triệu đồng, hằng năm, chi hội trích số tiền khoảng 20 triệu đồng để trao thưởng cho học sinh, sinh viên trong giáo xứ. Riêng năm 2017, chi hội đã trao 30 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học khá, giỏi, trao thưởng cho 32 tân sinh viên, 25 em học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài ra, chi hội phối hợp với các nhà trường trao 20 phần quà cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường trên địa bàn giáo xứ Trung Lao.

Tuy mỗi gia đình, dòng họ, thôn xóm, xứ, họ đạo trong xã đều có cách làm khác nhau để xây dựng phong trào học tập nhưng hoạt động khuyến học, khuyến tài của xã đã trở thành phong trào mang tính xã hội rộng lớn, tạo ra sự đoàn kết nhất trí, hòa hợp cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD và ĐT của địa phương ngày càng phát triển. Hiện tại, quỹ Hội Khuyến học của toàn xã có khoảng 900 triệu đồng để phát thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích trong giảng dạy và học tập; đồng thời tích cực hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong 5 năm gần đây, các cấp Hội Khuyến học đã trao thưởng cho 5.362 lượt học sinh với số tiền trên 132 triệu đồng, trao thưởng cho 580 lượt thầy cô giáo với số tiền trên 203 triệu đồng, cấp học bổng cho 83 học sinh với số tiền trên 110 triệu đồng, cấp 37 suất học bổng bằng xe đạp với số tiền 43 triệu đồng và tặng quà cho 330 tân sinh viên với số tiền trên 17 triệu đồng. 

Với sự động viên kịp thời của các cấp Hội Khuyến học đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập của con em trong xã. Hằng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào các trường THPT đạt gần 100% và có từ 30-40 em thi đỗ vào các trường đại học./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com