Sức trẻ tháng 3

08:03, 20/03/2018

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, Tháng Thanh niên năm 2018 đã khởi động với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng. Từ đó từng bước khẳng định được dấu ấn của phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

ĐVTN khối trường học tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Nam Định.
ĐVTN khối trường học tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Nam Định.

Để Tháng Thanh niên triển khai hiệu quả, ngay từ đầu năm 2018, Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% cơ sở Đoàn. Theo đó, các hoạt động trọng tâm, các công trình, phần việc được triển khai trong tháng gồm: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo, cựu TNXP, người cao tuổi; hiến máu tình nguyện; trao học bổng cho học sinh nghèo; tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV; tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2018)... Bám sát kế hoạch của Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động lựa chọn, đăng ký và thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên. Ngay từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, nhiều cơ sở Đoàn đã vào cuộc để triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên. Nhiều công trình, phần việc do đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận được tiến hành. Dấu ấn, tinh thần xung kích của tuổi trẻ nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Cụ thể, trong phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động như: chương trình “Khi tôi 18”; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 3.000 ĐVTN, học sinh; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề miễn phí, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế… Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 184 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 5.537 hộ vay với tổng dư nợ 137 tỷ 964 triệu đồng. Với sự hỗ trợ vốn vay từ tổ chức Đoàn kết hợp với bản lĩnh nghề nghiệp, nhiều thanh niên mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế để thoát nghèo. Vì vậy ngày càng xuất hiện nhiều “ông chủ trẻ” làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội, tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác. Trong phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, hàng nghìn đoàn viên ở các cơ sở Đoàn đã ra quân thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, khơi thông dòng chảy; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng; tiến hành bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; quét vôi cho cây xanh dọc một số tuyến đường; phát quang bụi rậm; ra quân lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông… Thực hiện chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, các Đài tưởng niệm liệt sĩ được quét vôi, dọn cỏ, đường làng ngõ xóm, công sở phong quang, sạch sẽ. Từ đầu tháng 3 đến nay, gần 10 nghìn lượt ĐVTN tại 229 xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân trồng mới trên 1.000 cây xanh, tháo gỡ các biển quảng cáo, rao vặt, dọn vệ sinh và khơi thông dòng chảy. Tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến đơn vị Thành Đoàn Nam Định. Trong 2 ngày 10 và 11-3, đã có 1.200 ĐVTN thành phố đồng loạt xuống đường dọn vệ sinh, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép tại 35 tuyến phố. Xung kích vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: khởi công sửa chữa 5 tụ điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi với số tiền hơn 300 triệu đồng; trao hơn 500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trị giá hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn Thành phố Nam Định; hiến 352 đơn vị máu... Những hoạt động này để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tới đoàn viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Tháng Thanh niên 2018 diễn ra trong bối cảnh ĐVTN toàn tỉnh ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đó là động lực để tuổi trẻ ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, khẳng định mình bằng nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập các đội hình tình nguyện gồm: Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; Đội hình Vì sức khỏe cộng đồng; Thanh niên chung tay xây dựng NTM; Thanh niên xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn; Đội hình Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Tư vấn hướng nghiệp. Cụ thể, toàn tỉnh đã tổ chức được 10 đội hình thanh niên tình nguyện khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 400 đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 10 đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT. Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch triển khai, chỉ đạo của cấp tỉnh, các huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của các đơn vị, huy động được đông đảo lực lượng cán bộ, ĐVTN hưởng ứng. Song song với các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp…, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở cũng sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm, mít tinh đặc sắc như: gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, Diễn đàn Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ngày hội Đoàn viên; Liên hoan Vũ điệu tuổi trẻ; tuyên truyền ca khúc cách mạng; Ngày hội học sinh, sinh viên; tuyên dương Sinh viên 5 tốt; gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và ĐVTN; tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các giải đấu thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ĐVTN và mọi tầng lớp nhân dân…

Có thể nói, những hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 đã góp phần hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, đồng thời nhận được sự ghi nhận đánh giá cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Ấn tượng về màu áo xanh tình nguyện trong tháng 3 đang tô điểm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn suốt 87 năm xây dựng và trưởng thành./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com