Rực rỡ mùa hoa Cát Tường

08:03, 16/03/2018

Sau Tết, dưới ánh nắng chiều, những cánh đồng hoa Cát Tường ở thôn Thượng Trang, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) càng có dịp khoe sắc thắm. Muôn bông nghìn tía đua nhau nở báo hiệu mùa hoa đang vào dịp rộ. So với mọi năm, mùa Cát Tường năm nay muộn hơn, “lỡ” mất dịp Tết. Song, trên những cánh đồng hoa, nông dân vẫn không kém phần lạc quan về một vụ hoa Cát Tường được giá.

Bà Phan Thị Lý, xóm Thượng Trang, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) chăm sóc hoa Cát Tường.  Bài và ảnh: Hoa Xuân
Bà Phan Thị Lý, xóm Thượng Trang, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) chăm sóc hoa Cát Tường. 

Bà Phan Thị Lý, xóm Thượng Trang, xã Mỹ Tân đã gắn bó với giống hoa này được 5 năm. 5 năm trước, bà Lý cũng như nhiều hộ gia đình trồng hoa Cát Tường ở Mỹ Tân đặt mua giống cây từ Đà Lạt mang về trồng thử nghiệm với mức giá khoảng 2.000-2.300 đồng/cây. Thấy đây là loại hoa tương đối mới mẻ với thị trường, đẹp, bền màu, giá cả ổn định, bà quyết định trồng trên diện rộng. Đến nay, gia đình bà có hơn 1 sào hoa với các màu sắc: xanh, hồng, tím và tím viền trắng. Trồng Cát Tường lâu năm, bà Lý tương đối hiểu đặc tính của hoa. Theo bà, hoa Cát Tường đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều so với các loại hoa khác bà đã từng trồng. Vì thế, trước khi mua giống cây, bà rất cẩn thận trong khâu làm đất, Cát Tường thích hợp nhất là trồng trên đất thịt nhẹ, giàu chất hữu cơ, có khả năng giữ và thoát nước tốt. Trước khi trồng, bà Lý làm sạch cỏ dại, cày sâu, phơi ải, bừa kỹ kết hợp xử lý vôi bột và thuốc phòng trừ sâu bệnh. Sau 2-3 tuần xử lý đất, bà tiến hành bón lót phân chuồng lên luống cho cây. Diện tích luống thích hợp để trồng Cát Tường thường có chiều rộng từ 1,2-1,4m, cao 15-20cm, rãnh luống rộng 30cm để tạo độ thông thoáng cho cây. Chuẩn bị đất xong xuôi, bà Lý mang cây ra ruộng trồng, ở mỗi luống bà trồng khoảng 5-6 hàng cây, mặt luống cách nhau 15-18cm, khoảng cách giữa các cây là 10-12cm; mật độ trung bình trồng 50-60 cây/m2. Sau khi trồng cây, bà Lý tiến hành tưới 2-3 lần một ngày vào các thời điểm 5h, 10h sáng và 2h chiều mục đích giúp cây nhanh bén rễ vào đất. Sau 10-15 ngày, khi cây đã bén rễ, bà Lý giảm lượng tưới xuống còn 1-2 lần/ngày tùy vào điều kiện thời tiết. Khi cây đã lên xanh dùng lưới nilon đen để che bớt 30-40% ánh sáng, từ đó giúp tăng chiều dài cành hoa, tăng chất lượng hoa sau này. Đến khi cây có hoa chỉ tưới gốc, không tưới vào lá và hoa. Thời điểm này, theo kinh nghiệm của bà Lý, người trồng hoa tuyệt đối tránh tưới đẫm gốc cây dễ dẫn đến cây bị thối. Không chỉ chú trọng đến khâu làm đất, tưới nước, để có một mùa hoa thành công, bà còn chú trọng đến việc phòng bệnh, bón phân cho hoa. 3 tuần sau khi trồng, bà tiến hành bón thúc cho hoa. Sau đó cứ cách khoảng 3 tuần bà lại bón thêm phân cho cây. Các loại phân hay dùng để bón là NPK và kali. Cây hoa Cát Tường thường hay bị một số loại sâu, bệnh hại như: lở cổ rễ, thối rễ, bệnh héo vàng, mốc đen, đốm lá, bọ phấn trắng, bọ trĩ... Để phòng tránh tối đa những bệnh hại đối với cây hoa, bà Lý kết hợp nhiều biện pháp quản lý trồng trọt: tạo hệ vi sinh có lợi trong đất, tạo môi trường thông thoáng cho bộ rễ phát triển; làm sạch các mầm cỏ dại trong đất trước khi trồng, cung cấp đủ nước và phân bón cho cây; thường xuyên kiểm tra, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là các loại bọ trĩ, bọ phấn, bệnh héo vàng, héo xanh, lở cổ rễ... Sau khi trồng được 10-13 tuần, cây bắt đầu ướm những nụ hoa đầu mùa, bà tiến hành tỉa bỏ nụ đầu để giúp các chồi ra hoa đồng loạt. Kết hợp các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hợp lý cho cây nên mỗi mùa vụ Cát Tường của gia đình bà đều cho chất lượng hoa tốt, hiệu quả kinh tế cao. Với giá bán dao động từ 15-20 nghìn đồng/cành đẹp, 10 nghìn đồng/cành bình thường, Cát Tường là loại hoa tương đối “giữ giá” so với các loại hoa khác. Hoa đặc biệt được ưa thích vào dịp Tết nên có giá khá cao, khoảng 30 nghìn đồng/cành, nếu tỉa cây ra chậu còn bán được giá hơn. Theo đó, 1 chậu Cát Tường 5 cây được bán trong dịp Tết có mức giá 120 nghìn đồng/chậu. So với trồng cúc, hiệu quả kinh tế cao gấp khoảng 1,5 lần. Với 1 sào hoa, một năm 2 vụ, gia đình bà có thu nhập khoảng vài chục triệu đồng. Hoa trồng đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó, ít khi có tình trạng tồn hàng, ế hoa. “Thương lái có thể đến đặt cả vườn hoặc chúng tôi mang ra các chợ lẻ bán cất. Hoa chủ yếu xuất bán trong tỉnh, trong đó địa bàn Thành phố Nam Định là nơi tiêu thụ nhiều hoa Cát Tường nhất”, bà Lý chia sẻ thêm. Mặc dù so với nhiều giống hoa khác, Cát Tường đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật, chăm sóc công phu, khắt khe hơn. Song với giá trị kinh tế mà cây mang lại, ngày càng có nhiều hộ gia đình trồng hoa ở Mỹ Tân chuyển sang trồng Cát Tường. Một số hộ trồng nhiều có thể kể đến như hộ gia đình anh Bình, thôn Thượng Trang; anh chị Sử, Thảo, thôn Hồng Hà, chị Thanh, thôn 5…

1 năm hai vụ, hoa Cát Tường có thể cho tận thu vụ mùa thứ hai sau khi bà con nông dân thu hoạch đợt 1 vào dịp Tết. Để có vụ Cát Tường thứ 2 trong năm, bà cắt gốc hoa chờ cây nảy mầm rồi cho hoa khoảng 3 tháng sau đó. Do vậy, những người trồng Cát Tường đỡ tốn kém một khoản mua giống. Đây cũng là ưu điểm của cây so với nhiều giống hoa khác được bà con nông dân đánh giá cao. Mùa Cát Tường năm nay của gia đình bà Lý cũng như nhiều hộ trồng hoa khác không hẳn thuận lợi. Do thời tiết diễn biến bất thường, hoa nở chậm hơn mọi năm. Do đó, dịp Tết trên thị trường tỉnh ta khá ít loại hoa này và giá hoa bị thương lái đẩy cao hơn. Bà con nông dân trồng Cát Tường vì thế cũng mất một khoản thu kha khá. Tuy nhiên vì đây là giống hoa tương đối mới trên địa bàn tỉnh, ít người trồng nên hoa vẫn có thị trường riêng. Vì vậy, giá cả không biến động quá nhiều. Thời điểm này, trên nhiều nhà vườn ở các vùng trồng hoa trong tỉnh, Cát Tường đang nở rộ ở khắp các cánh đồng. Hằng ngày, vợ chồng bà tranh thủ thay nhau ra vườn cắt hoa đi bán. “Không được lãi nhiều như mọi năm song với giá cả như hiện tại, tôi vẫn tin tưởng vào mùa vụ năm nay. Chỉ mong trong thời kỳ nở rộ hoa không gặp mưa để có thể tươi và giữ màu lâu, cây không ngập úng”, bà Lý cho biết.

Có nguồn gốc từ miền Tây nước Mỹ, có khả năng chịu lạnh tốt với nhiều chủng loại và màu sắc đa dạng như: kem, tím, vàng, hồng, hồng phai, tím đậm, trắng viền tím, hoa Cát Tường ngoài vẻ đẹp rực rỡ còn mang ý nghĩa là hoa khai phú quý. Vì thế, Cát Tường ngày càng được nhiều người yêu thích hoa tìm mua, trở nên quen thuộc trong mỗi nhà. Sau Tết, tại nhiều con ngõ nhỏ trong thành phố, người đi đường dễ dàng bắt gặp những xe hoa Cát Tường sắc màu, tràn đầy sức sống theo các bà, các mẹ, các chị vào phố. Những xe hoa tươi thắm, xuân sắc là hy vọng của bao gia đình trồng hoa. Cũng chính những xe hoa ấy đang góp thêm phần nhỏ bé tô điểm cho vẻ đẹp cuộc sống, người đi đường ngắm hoa cũng thấy thênh thang sau mỗi ngày làm việc căng thẳng./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com