Những thầy thuốc tận tâm với nghề

08:02, 27/02/2017

Trong cuộc sống hôm nay, khi ở không ít các cơ sở khám chữa bệnh, những vụ việc tiêu cực, xuống cấp về y đức của người thầy thuốc đã xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân, thì vẫn có nhiều cán bộ y tế, với tình thương yêu người bệnh và sự tận tụy, hết lòng vì công việc, họ đã không ngừng học hỏi, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi để có những sáng kiến mới trong công việc giành lại sự sống và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”.

Bác sĩ Nguyễn Trung Trực (Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu) khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Trung Trực (Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu)
khám cho bệnh nhân.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình, sau một thời gian phục vụ trong quân đội, năm 1988 bác sĩ Trần Văn Hồng về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hưng. Trải qua nhiều vị trí công tác: Bác sĩ điều trị, Trưởng khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện, trong công việc, anh luôn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tế, tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Hiện tại trên cương vị là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hưng, bác sĩ Trần Văn Hồng đã cùng Ban giám đốc chú trọng công tác tổ chức, sắp xếp các khoa, phòng hợp lý, phân bổ đồng đều cán bộ có trình độ chuyên môn giữa các khoa, phòng, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn sâu, tay nghề vững vàng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Anh cùng Ban giám đốc Bệnh viện sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh như máy siêu âm, máy điện quang, máy xét nghiệm, máy nội soi…, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cấp bệnh viện từ 110 giường lên 200 giường bệnh thực kê. Để sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, anh cử các kíp cán bộ đi học lớp nội soi tai - mũi - họng, siêu âm, chạy thận nhân tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội về triển khai các kỹ thuật mới tại Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Với đội ngũ cán bộ có tay nghề được đào tạo cùng sự trợ giúp của các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy X. quang trong chẩn đoán cận lâm sàng đã giúp chẩn đoán bệnh chính xác hơn, từ đó nâng cao chất lượng điều trị. Bệnh viện cũng thường xuyên thực hiện tốt các chế độ theo quy định như giao ban hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hệ thống thường trực, chế độ hội chẩn, bình bệnh án; tổ chức hội thảo kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế; triển khai cho cán bộ, nhân viên y tế cam kết thực hiện 12 điều y đức, quy tắc ứng xử; triển khai đường dây nóng, hòm thư góp ý đặt tại các khoa, phòng, phòng tiếp công dân để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về tinh thần thái độ phục vụ… Là Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Trần Văn Hồng trực tiếp làm chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh; tiêu biểu như các đề tài: “Một số nhận xét về gây mê tủy sống qua 142 ca mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng”, “Nghiên cứu sử dụng Laser (HE-NE) chiếu vào máu trong lòng mạch để điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não”, “Khảo sát thực trạng công tác truyền máu trong 3 năm 2010-2012 và đề xuất những luận cứ khoa học cho việc tổ chức cung ứng máu và điều trị”, “Một số nhận xét gây mê với PROPOFOL tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng”. Là Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của bệnh viện, anh tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chuyên môn triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học được giải thưởng cấp tỉnh, có giá trị ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng được đánh giá là một trong những bệnh viện tuyến huyện tiêu biểu, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong thành tích chung của bệnh viện, có công lao đóng góp không nhỏ của bác sĩ Trần Văn Hồng. Năm 2017, anh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Nhắc đến bác sĩ Nguyễn Trung Trực, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, đồng nghiệp luôn có ấn tượng với hình ảnh một bác sĩ trẻ, giàu nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, được người bệnh tin yêu, quý mến. Tốt nghiệp ngành Ngoại khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2007, anh về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo bệnh viện, anh thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Anh đã tốt nghiệp lớp Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Ngoại khoa khóa 2008-2010 tại Trường Đại học Y Hà Nội và tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại Bệnh viện Việt Đức như: phẫu thuật nội soi cơ bản, phẫu thuật nội soi các bệnh lý đường tiết niệu, phẫu thuật thoát vị bẹn có sử dụng MESH… Với trình độ chuyên môn vững vàng cộng với lòng nhiệt tình, hết lòng vì người bệnh, trong công việc bác sĩ Nguyễn Trung Trực luôn tự nhủ phải đặt sự an toàn của người bệnh lên trên hết. Được bổ nhiệm chức vụ Phó khoa Ngoại tổng hợp, từ tháng 1-2015 anh cùng tập thể các thầy thuốc trong khoa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa khoa Ngoại tổng hợp vươn lên là một trong những khoa “mũi nhọn” trong phát triển kỹ thuật mới của bệnh viện. Tại khoa Ngoại tổng hợp, mỗi năm phẫu thuật khoảng 1.300 ca; áp lực đối với đội ngũ thầy thuốc không hề nhỏ. Do chưa có đủ điều kiện về nhân lực, vật lực, mỗi bác sĩ điều trị tại khoa phải biết phẫu thuật nhiều thể loại bệnh lý, không chuyên sâu được như các bệnh viện tuyến trên, do đó anh và các đồng nghiệp luôn phải trau dồi, tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực trong điều trị. Do vậy, các kỹ thuật mới về ngoại khoa đối với bệnh viện tuyến huyện được triển khai thường xuyên. Trong đó từ năm 2012, anh và các đồng nghiệp đã áp dụng phẫu thuật nội soi trong các bệnh lý đường tiêu hóa, hằng năm phẫu thuật gần 800 ca, áp dụng điều trị thoát vị bẹn bằng mảnh ghép từ năm 2015, nội soi tán sỏi niệu quản, bàng quang bằng Laser, cắt phì đại tiền liệt tuyến…

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Trung Trực còn là Bí thư Chi đoàn của Bệnh viện. Với sự năng nổ trong hoạt động phong trào Đoàn tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu ngày càng phát triển. Đến nay, Chi đoàn bệnh viện đã có 130 đoàn viên. Các hoạt động Đoàn thường xuyên diễn ra sôi nổi tại bệnh viện như: hướng dẫn người bệnh tại khoa Khám bệnh, cấp phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo 4 buổi/tuần cùng các tổ chức từ thiện, tình nguyện; hoạt động xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp…

Cảm nhận về nghề đã lựa chọn, bác sĩ Nguyễn Trung Trực tâm sự: “Làm nghề y hay nghề nào cũng thế, khi mình đã có sự yêu thích, có sự lựa chọn, có sự giúp đỡ, thì hãy làm việc hết sức với ý thức và trách nhiệm, là người thầy thuốc, được người bệnh và nhân dân ghi nhận, tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp họ vơi đi phần nào đau đớn, khổ sở vì bệnh tật…”.

Gần 20 năm công tác, Điều dưỡng trưởng Trần Văn Tuyên, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự nhiệt tình, thân thiện, tác phong nhanh nhẹn, anh luôn coi công việc chăm sóc người bệnh là trách nhiệm cao cả. Vì thế trong công việc, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ y tế, không ngại khó khăn, gian khổ, ân cần, chăm sóc người bệnh. Với sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, luôn trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và y đức, năm 2009 anh được lãnh đạo bệnh viện bổ nhiệm là Điều dưỡng trưởng của khoa Chấn thương chỉnh hình. Anh Tuyên cho biết: Điều dưỡng là sự phối hợp giữa điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và giáo dục sức khoẻ cho người bệnh. Đặc thù của khoa Chấn thương chỉnh hình hết sức đặc biệt, người bệnh vào khoa phần lớn thương tích do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn xã hội… đòi hỏi cán bộ trong khoa phải cấp cứu kịp thời, khẩn trương đáp ứng phù hợp với tính chất của bệnh. Với vai trò là Điều dưỡng trưởng, anh luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động điều dưỡng trong khoa; giải quyết nhanh các tình huống; sắp xếp, phân công công việc cho các điều dưỡng trong khoa phù hợp với năng lực và khả năng của mỗi người, thường xuyên động viên, khuyến khích đồng nghiệp phát huy hết khả năng của mình. Hằng ngày, anh cùng các cán bộ trong khoa tận tâm chăm sóc người bệnh, với mong muốn lớn nhất là giúp người bệnh vượt qua được nỗi đau của bệnh tật để họ yên tâm điều trị. Bên cạnh đó, anh còn tham gia công tác đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới cho bệnh viện tuyến dưới về chuyên ngành Điều đưỡng. Ngoài giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và làm tốt nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng trong khoa, anh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động khác như: Là thành viên Hội điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam, thành viên Hội điều dưỡng tỉnh… Để nâng cao năng lực chuyên môn, anh tích cực tham gia nhiều đề tài nghiên cứu trong bệnh viện. Năm 2016, anh đã thực hiện đề tài nghiên cứu “Đánh giá kiến thức của bệnh nhân và người nhà trong sơ cứu khi bị bỏng”, được Hội đồng khoa học của bệnh viện đánh giá cao./.

Bài và ảnh: Minh Thuận
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com