Tổ chức dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh

09:06, 10/06/2016
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2010, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai chương trình dạy bơi cứu đuối, trang bị kiến thức phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS, THPT. Hè năm 2016, việc dạy bơi cho học sinh tiếp tục được các ngành, địa phương triển khai mạnh mẽ.
 
Những năm qua Thành phố Nam Định luôn là “điểm sáng” của tỉnh về phong trào dạy bơi cứu đuối cho học sinh. Với 4 bể bơi gồm: Bể bơi có mái che Cung Thể thao tỉnh, Bể bơi Trần Khánh Dư (Sở VH, TT và DL), Bể bơi Nhà văn hoá Thiếu nhi thành phố và Bể bơi tư nhân Thắng Lợi ở đường Phù Nghĩa, vào dịp hè hằng năm, Trung tâm VH-TT-TT thành phố đều phối hợp với các trường học tổ chức các lớp tập bơi cho khoảng 2.500 học sinh tiểu học, THCS của thành phố. Trong dịp hè năm 2016, Trung tâm VH-TT-TT thành phố tổ chức dạy bơi cho 11 trường tiểu học, THCS trên địa bàn; thời gian từ ngày 28-5 đến ngày 25-8 tại Bể bơi có mái che Cung Thể thao tỉnh, Bể bơi Trần Khánh Dư và Bể bơi tư nhân Thắng Lợi. Năm nay, có thêm một số trường THCS lần đầu dạy bơi cho học sinh là: Lý Tự Trọng, Lý Thường Kiệt, Mỹ Xá, Lộc Hoà nên không khí học bơi khá sôi nổi. Để đảm bảo việc dạy bơi đạt kết quả cao, Trung tâm VH-TT-TT thành phố bố trí 7 HLV được đào tạo chuyên sâu về bơi lội, đồng thời mời thêm các HLV bơi lội tại các bể bơi tham gia. Mỗi ca học sẽ gồm 2-3 lớp với số lượng khoảng 100 học sinh do 4-5 HLV trực tiếp dạy bơi, 2 giáo viên thể chất các trường làm công tác chuẩn bị, khởi động cho học sinh và giám sát các em trong quá trình học. Dự kiến hè năm nay, Trung tâm VH-TT-TT Thành phố Nam Định sẽ tổ chức dạy bơi cho gần 3.000 học sinh. Ngoài ra, Trung tâm TDTT tỉnh và Trường Nghiệp vụ TDTT (Sở VH, TT và DL) cũng tích cực tham gia tổ chức dạy bơi cho học sinh. Từ ngày 10-5-2016, Bể bơi Trần Khánh Dư đã chính thức mở cửa để bộ môn Bơi lặn Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định dạy bơi cho 850 học sinh khối 11 và 12 Trường THPT Ngô Quyền. Học sinh khối 11 học bơi trườn sấp, bơi ếch, học sinh khối 12 học bơi ếch thực dụng (bơi chân ếch ngửa, bơi nghiêng) và học các kỹ thuật cứu nạn khi đuối nước. Qua kiểm tra việc học bơi của học sinh lớp 11 và 12 Trường THPT Ngô Quyền vào ngày 31-5-2016, 100% học sinh đều biết bơi. Điều ấn tượng là học sinh lớp 12 nắm rất vững cách cứu nạn khi đuối nước. Em Nguyễn Thuỳ Linh, học sinh lớp 12A1 cho biết: “Em rất vui vì trong 8 tiết học bơi năm nay, có 3 tiết được các HLV giảng về phương pháp thoát hiểm khi bị đuối nước, phương pháp cứu đuối và phương pháp hô hấp nhân tạo đã giúp chúng em trang bị những kiến thức cần thiết khi bơi và cấp cứu người đuối nước”. Dự tính, trong dịp hè năm nay, bộ môn Bơi lặn Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định sẽ dạy bơi cho khoảng 3.000 học sinh các trường THPT: Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến; phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT Thành phố Nam Định tổ chức dạy bơi cho học sinh các trường THCS: Mỹ Xá, Quang Trung, Lý Tự Trọng. Tại Bể bơi có mái che Cung Thể thao tỉnh việc dạy bơi cho học sinh cũng được Trung tâm TDTT tỉnh tích cực triển khai. Do thuận lợi là có cơ sở vật chất hiện đại với 2 bể bơi lớn, nhỏ phù hợp với từng độ tuổi nên Bể bơi có mái che thu hút đông các trường THCS, THPT đăng ký học bơi. Ngoài dạy bơi cho một số trường THCS: Lộc Vượng, Lộc Hoà, Hoàng Văn Thụ do Trung tâm TDTT tỉnh phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT thành phố tổ chức, Trung tâm TDTT tỉnh còn triển khai dạy bơi cho học sinh 4 trường THPT: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ (TP Nam Định); Mỹ Lộc, Trần Văn Lan (Mỹ Lộc) với tổng số trên 2.000 học sinh. 
Học sinh Trường THCS Phùng Chí Kiên học bơi tại Bể bơi có mái che (Cung Thể thao tỉnh).
Học sinh Trường THCS Phùng Chí Kiên học bơi tại Bể bơi có mái che (Cung Thể thao tỉnh).
Ở các huyện, phong trào dạy bơi cho học sinh cũng được các địa phương tích cực triển khai. Huyện Nghĩa Hưng được đánh giá là địa phương có phong trào mạnh trong việc dạy bơi cho học sinh do có 2 bể bơi đảm bảo tiêu chuẩn là Bể bơi thanh thiếu niên huyện và Bể bơi xã Nghĩa Phú. Trong dịp hè năm 2015, các ngành chức năng đã tổ chức dạy bơi cho gần 1.300 học sinh khu vực Thị trấn Liễu Đề, xã Nghĩa Phú và học sinh Trường THPT A Nghĩa Hưng. Sau khoá học bơi, đầu tháng 9-2015, Phòng GD và ĐT huyện đã tổ chức giải bơi dành cho học sinh các trường THCS trên địa bàn tại Bể bơi thanh, thiếu niên huyện với các cự ly thi đấu: 50m trườn sấp, 50m ếch nam nữ, 50mx4 tiếp sức tự do nam nữ thu hút hàng trăm VĐV tham gia, qua đó đã cổ vũ việc dạy bơi cho học sinh. Trong dịp hè năm 2016, huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục triển khai việc dạy bơi cho hàng nghìn học sinh THCS, THPT trên địa bàn. Huyện Hải Hậu cũng là đơn vị triển khai mạnh việc dạy bơi cho học sinh. Thực hiện đề án xã hội hoá TDTT, UBND huyện đã tạo điều kiện cho Cty CP Xây dựng Hoàng Giang đầu tư xây dựng bể bơi khu Trung tâm VH-TT huyện và thực hiện việc dạy bơi cho học sinh. Hè năm 2016, Cty CP Xây dựng Hoàng Giang đã phối hợp với các trường THCS trên địa bàn huyện tổ chức dạy bơi cho 100-200 học sinh/ngày. Một số huyện không có bể bơi như: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực… cũng tìm nhiều cách để dạy bơi cho học sinh. Đồng chí Dương Văn Thành, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện Ý Yên cho biết: Hè năm 2016 Trung tâm VH-TT-TT huyện bước đầu thực hiện việc dạy bơi cho học sinh trong huyện tại Bể bơi có mái che Cung Thể thao tỉnh (TP Nam Định) với kinh phí đi lại, dạy bơi hoàn toàn từ nguồn xã hội hoá. Huyện Nam Trực chỉ có một bể bơi tư nhân tại xã Nam Lợi đang triển khai dạy bơi cho học sinh xã và các xã Nam Tiến, Nam Thái… Để dạy bơi cho học sinh, một số các trường THCS trong huyện Nam Trực cũng đang liên hệ, đưa học sinh lên dạy bơi tại các bể bơi ở Thành phố Nam Định…
 
Với sự “vào cuộc” của các ngành, các địa phương, dự tính hè năm 2016, toàn tỉnh sẽ có gần 10 nghìn học sinh tiểu học, THCS, THPT được dạy bơi. Tuy nhiên, số lượng học sinh được học bơi còn ít so với nhu cầu thực tế bởi những hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ HLV, nhất là khu vực nông thôn. Trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng bể bơi, tích cực đào tạo giáo viên giáo dục thể chất các trường học tham gia giảng dạy bơi lội cho học sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp hè./. 
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com