Trước ngày hội giao quân ở Nghĩa Hưng

04:02, 28/02/2015

Đến các xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hưng vào những ngày đầu năm mới Ất Mùi, chúng tôi được chứng kiến rất nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán, cơ quan quân sự huyện và các xã, thị trấn đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân; Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn phối hợp tổ chức diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên…, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện sự quan tâm, động viên thanh niên yên tâm, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Theo kế hoạch, đợt giao quân đầu xuân năm nay, huyện Nghĩa Hưng giao 290 tân binh, cho các đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 312 (Quân đoàn I), Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đoàn nghi lễ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu.

Thượng tá Đỗ Văn Thắng, chính trị viên Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng, cho biết: Để sớm hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân, thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân đã phát huy được trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng “vào cuộc”. Quá trình triển khai các bước, các khâu trong quy trình tuyển quân của huyện, từ công tác nắm nguồn thanh niên nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe đến thâm nhập chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và quản lý số thanh niên đã trúng tuyển, đều được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật định. Với đặc thù của địa phương có đông đồng bào Công giáo và đông thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa, cơ quan quân sự huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an làm tốt công tác quản lý nguồn và quản lý thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa, tổ chức ký cam kết với gia đình và các thanh niên thực hiện đúng thời gian khám tuyển quân sự của địa phương và quản lý chắc số thanh niên trong diện trúng tuyển NVQS. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân, huyện cũng đã tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 22/KL-TU ngày 16-4-2012 của Ban TVTU về các giải pháp thực hiện nghiêm Luật NVQS nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xử lý nghiêm minh những trường hợp trốn, tránh, vi phạm Luật NVQS; cơ quan Quân sự huyện phối hợp với các ngành chức năng thống nhất, thực hiện nghiêm quy trình xử lý các trường hợp vi phạm để nâng cao tính răn đe, giáo dục…

Khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị cho đợt giao quân đầu xuân 2015 ở huyện Nghĩa Hưng.
Khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị cho đợt giao quân đầu xuân 2015 ở huyện Nghĩa Hưng.

Cùng với các khâu trong quy trình tuyển quân, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các ngành, đoàn thể trong huyện đã đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và công tác hậu phương quân đội, góp phần khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Từ nhiều năm nay, huyện đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, ủng hộ; đối với thanh niên trúng tuyển NVQS, các ngành, đoàn thể đã tổ chức các đoàn đến gia đình động viên, tặng quà, nhận giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao quân đầu xuân 2015, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động, đóng góp được gần 500 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm cho 100% tân binh mỗi sổ trị giá từ 1,5-2 triệu đồng, đồng thời khối các cơ quan huyện vận động đóng góp, tặng 15 sổ tiết kiệm cho những thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng). Đối với quân nhân đã hoàn thành NVQS trở về địa phương, cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS huyện đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký, sắp xếp vào ngạch dự bị động viên; Ban CHQS huyện đã phối hợp với các trường Trung cấp nghề trong và ngoài quân đội tư vấn giới thiệu học nghề, vận động, phối hợp với các doanh nghiệp nhận giúp đỡ, tạo việc làm cho các quân nhân, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, giúp vốn làm ăn, ổn định cuộc sống…

Do triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp và phát huy được sự “vào cuộc” tích cực của cả hệ thống chính trị, xã hội hóa công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong toàn dân nên nhiều năm qua huyện Nghĩa Hưng luôn sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao. Trong số thanh niên được phát lệnh nhập ngũ đợt giao quân đầu xuân năm nay, có 82,3% sức khỏe loại I, 87% có tuổi đời từ 18-21 tuổi, trên 40% thanh niên Công giáo và có 1 đảng viên; có 9 thanh niên đang học các trường Cao đẳng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; Ban CHQS huyện đã phối hợp mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 73 thanh niên ưu tú. Thời điểm chuẩn bị giao quân đầu xuân 2015 đang đến gần. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo các điều kiện để ngày hội giao quân diễn ra trang trọng, an toàn, thuận lợi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com