Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

08:02, 10/02/2015

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thời gian qua, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán cho các đơn vị, các lực lượng nghiệp vụ.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện và Thành phố Nam Định đã tập trung lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm, từ đó xây dựng các kế hoạch, phương án hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đó, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động. Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các hộ dân trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, về phòng ngừa tội phạm và đảm bảo TTATGT. Tăng cường các biện pháp quản lý, răn đe, giáo dục, gọi hỏi các đối tượng hình sự, ma tuý, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng nhằm hạn chế tối đa điều kiện phát sinh tội phạm. Cùng với công tác tuyên truyền phòng ngừa, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, huy động các lực lượng và Công an các đơn vị cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình ở các địa bàn khu dân cư và quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình hoạt động, di biến động của các loại đối tượng; tập trung đấu tranh triệt phá các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, ổ nhóm lưu manh, côn đồ và tội phạm hoạt động di động đặc biệt là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép… Với đặc thù là địa bàn trung tâm của tỉnh, nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán; trên cơ sở kế hoạch chung của Công an tỉnh, Công an Thành phố Nam Định đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể giữ gìn và đảm bảo ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội đầu xuân. Công an Thành phố Nam Định đã tham mưu với Thành uỷ, UBND thành phố tổ chức ra quân, huy động 3.000 người thuộc các lực lượng Công an, Quân sự, bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia diễu hành trên các tuyến phố thuộc địa bàn Thành phố Nam Định, tạo khí thế mạnh mẽ ngay từ ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm. Bên cạnh đó, các lực lượng Công an Thành phố Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường của Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát, quây ráp ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, các tụ điểm, trọng điểm phức tạp về hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội và các nơi công cộng như: các điểm vui chơi giải trí, nhà ga, bến xe, các tuyến giao thông quan trọng vào những thời gian cao điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý, ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm kết hợp với đảm bảo TTATGT.

Công an Thành phố Nam Định ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Công an Thành phố Nam Định ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Cùng với công tác phòng ngừa và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, Công an tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung tự quản, tự phòng và phong trào “Ba an toàn” về ANTT, tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục không để con em vi phạm pháp luật, đồng thời duy trì công tác tuần tra, chốt gác ở các địa bàn của lực lượng an ninh cơ sở như: Công an xã, bảo vệ dân phố, chốt gác tuần tra nhân dân, tổ an ninh tự quản… góp phần giữ gìn an ninh ở từng địa bàn khu dân cư. Với việc tập trung lực lượng, triển khai tích cực, toàn diện các biện pháp công tác, sau hơn 2 tuần ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, các lực lượng Công an tỉnh đã ngăn chặn 45 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản; gọi răn đe giáo dục 212 đối tượng hình sự, ma tuý; bắt, khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng môi giới mại dâm; phá 10 chuyên án hình sự, bắt 28 đối tượng; đấu tranh triệt xóa 6 ổ nhóm, 28 đối tượng đánh bạc, trộm cắp tài sản, côn đồ gây thương tích; vận động, bắt 17 đối tượng truy nã; bắt 43 vụ, 172 đối tượng đánh bạc; phát hiện 40 vụ, bắt 51 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép, thu 258,14kg pháo nổ các loại, 2,4kg thuốc pháo; bắt 134 vụ, 146 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu 1.000 viên thuốc lắc, 6.016,593g ma tuý đá; 6 gói ma túy tổng hợp, 1 bánh và 78 gói, 136g hê-rô-in cùng nhiều vật chứng liên quan... Điển hình như ngay trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm, vào khoảng 14 giờ ngày 15-1-2015 tổ công tác Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện đối tượng Trần Quang Vinh, trú tại 11/117 Trần Hưng Đạo, chở 3 bao hàng gồm 276 gói hạt nêm Knorr, 20 gói bột ngọt các loại đang trên đường đi tiêu thụ nhưng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau quá trình đấu tranh khai thác đối tượng Trần Quang Vinh, tổ công tác bất ngờ ập vào cơ sở sản xuất của đối tượng Trần Thu Hà (SN 1970) tại 32D, ngõ 38 Yết Kiêu, xã Lộc Hòa (TP Nam Định) bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi sản xuất và sang bao mì chính và bột nêm giả; tang vật thu giữ là gần 7 tấn nguyên liệu và thành phẩm. Hay ngày 20-1-2015, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Nam Định) đã đấu tranh thành công chuyên án 114V, triệt phá đường dây ma túy đá liên tỉnh từ Lạng Sơn về Nam Định tiêu thụ; bắt 3 đối tượng gồm: Hà Quốc Việt (SN 1989), Hoàng Văn Hồng (SN 1988) và Lý Trung Thông (1989), đều trú tại huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), thu 5kg ma túy đá và một số vật chứng khác.

Tết Nguyên đán Ất Mùi đang đến gần, các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tập trung “cao độ”, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các hoạt động có ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, đặc biệt là ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Nghị định 36/CP của Chính phủ về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo. Tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, cắm chốt ở những địa bàn trọng điểm nhất là trong đêm Giao thừa và những ngày Tết. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự phòng, hỗ trợ, phối hợp cùng với lực lượng Công an giữ gìn ANTT trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi người, mọi nhà vui Tết, đón xuân trong an toàn, bình yên, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com