LLVT Thành phố Nam Định, điểm sáng phong trào thi đua quyết thắng

09:12, 22/12/2014

Đến Ban CHQS Thành phố Nam Định vào những ngày giữa tháng 12 này, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua tích cực, sôi nổi của toàn đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Bùi Xuân Hồng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Những năm qua, LLVT Thành phố Nam Định luôn đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) hằng năm.

Để phong trào thi đua đi vào nền nếp, chất lượng, Đảng ủy, ban CHQS thành phố đã coi trọng các biện pháp thực hiện, từ việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, phù hợp với từng đơn vị và đối tượng; tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị cơ sở trong các đợt thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm và thi đua đột kích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Theo đó, nội dung và mục tiêu của phong trào TĐQT luôn bám sát thực tiễn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” và các phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”… Trong thực hiện các nội dung của phong trào TĐQT, đơn vị đã chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động của CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện... Với các biện pháp tích cực, đi vào chiều sâu, phong trào TĐQT của LLVT thành phố trong nhiều năm qua thường xuyên được duy trì nền nếp, hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng Dân quân tự vệ Thành phố Nam Định.
Kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng Dân quân tự vệ Thành phố Nam Định.

Trong năm 2014, LLVT Thành phố Nam Định đã phát động phong trào TĐQT với chủ đề “LLVT thành phố thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng” và 4 đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”, “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”, “30 ngày, đêm hành động kiểu mẫu”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Trên cơ sở nội dung của các phong trào, các đợt thi đua, đơn vị đã đẩy mạnh thi đua trong đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), đồng thời nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng giao quân và trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập… Bên cạnh đó, phong trào TĐQT cũng đã góp phần tích cực trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị và thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn. Trong năm 2014, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố mở 27 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho trên 7.000 cán bộ, đảng viên các phường, xã; 1 lớp cho lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 1 lớp cho 160 chức sắc phật giáo; 1 lớp cho 210 đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn các trường THCS, tiểu học, mầm non. Đồng thời đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo đúng thời gian, chương trình, kế hoạch, trong đó kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện với lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, có 95% khá, giỏi; với lực lượng DQTV kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi; đã giao 202 tân binh cho các đầu mối đơn vị nhận quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu và chất lượng giao quân. Bên cạnh đó, LLVT thành phố đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa: đã xét duyệt, thẩm định 1.135 hồ sơ theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 828 đối tượng theo Quyết định 62/QĐ-TTg với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, vận động xây dựng quỹ tặng sổ tiết kiệm cho công dân nhập ngũ được trên 320 triệu đồng, trong đó đã tặng 84 sổ tiết kiệm cho các thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trị giá 166 triệu đồng; phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề số 20 (Bộ Quốc phòng) tư vấn, giới thiệu học nghề cho 213 bộ đội xuất ngũ về địa phương…

Những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của CBCS Ban CHQS Thành phố Nam Định trong những năm qua đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, góp phần xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com