Hải Hậu vào vụ đông

08:10, 13/10/2010

 

Vụ đông 2010, HTX Hải Thanh (Hải Hậu) hỗ trợ 100% giống cho xã viên trồng gần 100 mẫu cây rau màu các loại.                                                                                                  Ảnh: Dương Đức
Vụ đông 2010, HTX Hải Thanh (Hải Hậu) hỗ trợ 100% giống cho xã viên trồng gần 100 mẫu cây rau màu các loại.
Ảnh: Dương Đức
Những ngày này, cùng với việc khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa mùa, nông dân huyện Hải Hậu lại hối hả ra đồng sản xuất vụ đông. Tại các xã Hải Anh, Hải Tân, Hải Nam, Hải Toàn, nơi có truyền thống thâm canh cây vụ đông, các diện tích bí xanh, đậu tương, ngô… đã trồng đang phát triển tốt. Theo kế hoạch, năm nay, huyện Hải Hậu phấn đấu gieo trồng 3600 ha cây vụ đông trở lên, tăng gần 400 ha so với năm 2009, trong đó có 1756 ha trên đất 2 vụ lúa. Cơ cấu cây vụ đông trên đất 2 lúa gồm 219 ha cà chua, 219 ha bí xanh, 89 ha đậu tương, 280 ha cải dầu, 186 ha ngô, còn lại là rau màu các loại. Cây đậu tương trồng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày. Đây là những loại cây đã được các địa phương trồng trong nhiều năm, có giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định. Cây bí xanh cho năng suất 4-4,5 tạ/sào, trừ chi phí, nông dân thu lãi 800 nghìn-1 triệu đồng; cây đậu tương năng suất đạt 55-60kg/sào, trừ chi phí cho thu lãi 350-400 nghìn đồng; cây dưa chuột năng suất trung bình đạt 1800-2000 kg/sào. Cây cải dầu tuy cho thu nhập không bằng cà chua, bí xanh, có chi phí sản xuất thấp nhất so với các cây trồng vụ đông khác nhưng khung thời vụ rộng, có thể trồng được ở nhiều chân đất khác nhau. Với phương châm cây vụ đông phải đa dạng, rải vụ, sử dụng giống mới ngắn ngày để thu hoạch sớm, tranh thủ trồng sớm để dễ tiêu thụ sản phẩm, có lợi về giá, UBND huyện đã  xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị có liên quan. Phòng NN-PTNT huyện xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh các cây trồng; Trạm Khuyến nông huyện xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cung ứng đủ lượng hạt giống cây trồng vụ đông cho những đơn vị có nhu cầu. Ban nông nghiệp và ban quản trị các HTX sớm quy hoạch vùng vụ đông, trồng lúa trà 1. Các HTX tổ chức tập huấn, hướng dẫn xã viên thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, chủ động tưới tiêu nước, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt trong cả vụ. Cty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu có kế hoạch điều hành tưới tiêu nước đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây để góp phần đạt năng suất cao. Nét mới trong sản xuất năm nay ở Hải Hậu là tất cả các HTX đều tham gia trồng cây vụ đông, trong đó các HTX có diện tích trồng nhiều, chiếm 25-40% tổng diện tích đất trồng lúa như Trà Trung 136 mẫu, Hưng Đạo 98 mẫu, Hải Lộc 237 mẫu, Hải Tây 380 mẫu, Hải Bắc 165 mẫu, Thống Nhất (Hải Hoà) 158 mẫu, Hải Tân 204 mẫu, Hải Phú 361 mẫu, Hải Xuân 264 mẫu… Một số HTX những năm trước diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa chỉ chiếm 1-4% thì năm nay đã mở rộng diện tích lên gần 10% như các HTX Quyết Thắng, Tân Tiến, Hải Phương. Đặc biệt, xã Hải An năm 2009 không có diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa, năm nay trồng với diện tích 35 mẫu, vượt 3 mẫu so với chỉ tiêu huyện giao, cơ cấu gồm 15 mẫu bí xanh, 2 mẫu cà chua và 18 mẫu rau màu khác. Để khuyến khích xã viên tích cực trồng cây vụ đông, nhiều xã, thị trấn của huyện đã có chính sách hỗ trợ cụ thể. Theo kế hoạch, xã Hải Hà, Hải Thanh hỗ trợ 100% giống cây vụ đông. Xã Hải Hưng hỗ trợ 80 nghìn đồng/sào; các xã Hải Quang, Hải Phương, thị trấn Yên Định hỗ trợ 50 nghìn đồng/sào; xã Hải Bắc, HTX Hùng Tiến (xã Hải Anh), HTX Tân Tiến (xã Hải Minh) hỗ trợ 20 nghìn đồng/sào; HTX Anh Tiến (xã Hải Anh) hỗ trợ 100% tiền giống bí xanh, 50% tiền giống đậu tương; HTX Liên Minh (xã Hải Minh) hỗ trợ 15 nghìn đồng/sào… Xã Hải Đông có kế hoạch trích thưởng từ 500 nghìn - 1 triệu đồng cho vùng trồng từ 15-30 mẫu. Một số xã, HTX như Hải Nam, Hải Long, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Phú, Hải Cường… có chính sách hỗ trợ công tác tưới tiêu nước, chi phí tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho xã viên. Mạng lưới thu mua, bao tiêu sản phẩm cây vụ đông năm nay cũng đã được nhiều đơn vị như Cty TNHH bao bì kim khí CSC Nam Định, Cty TNHH Hành Phát (xã Hải Tây) chủ động ký hợp đồng với các địa phương, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Xã Hải Lộc là một trong những địa phương có diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa nhiều với 215 mẫu, tăng 55 mẫu so với vụ đông năm 2009 gồm 85 mẫu cải dầu, 20 mẫu cà chua, 50 mẫu ngô, còn lại là rau màu khác, được trồng tại tất cả 11 đội sản xuất. Trong đó, đội 3 mở rộng diện tích trồng cây vụ đông từ 45 mẫu lên 65 mẫu, chiếm 65% diện tích cấy lúa; đội 7 mở rộng từ 20 mẫu lên  55 mẫu, chiếm 70% diện tích cấy lúa. Một số hộ có diện tích trồng nhiều như hộ ông Lâm Văn Xuân (đội 3) trồng 2,5 mẫu gồm cà chua, dưa chuột, bí xanh, hộ ông Lê Văn Lý (đội 7) trồng 8 sào cải dầu… Đồng chí Lâm Thanh Vân, chủ nhiệm HTX Hải Lộc cho biết: Nét mới trong sản xuất vụ đông năm nay ở Hải Lộc là lần đầu tiên đưa vào trồng cây cải dầu, chủ yếu thuộc khu vực đội 3 và đội 7. Để tạo thuận lợi cho bà con yên tâm sản xuất, ngay từ đầu vụ, HTX đã chủ động cung ứng đủ lượng hạt giống, cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ có nhu cầu. HTX hỗ trợ toàn bộ giống cây vụ đông, riêng các diện tích trồng cải dầu được hỗ trợ thêm 50 nghìn đồng/sào. Toàn HTX phấn đấu đến ngày 15-10 cơ bản trồng xong một số cây vụ đông để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, các loại rau màu trồng rải rác, quay vòng trong cả vụ. 

Đồng chí Lê Văn Định, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hải Hậu cho biết, đến thời điểm này, các cây như đậu tương, bí xanh, ngô, cà chua đã cơ bản trồng xong, cây cải dầu và các loại rau màu khác phấn đấu trồng kết thúc trước ngày 20-10. Cùng với việc chủ động thời vụ và cơ cấu cây trồng, các HTX cũng hướng dẫn xã viên bón đủ lượng phân chuồng mục cho các loại rau màu, trung bình từ 400-500 kg/sào; đạm, lân, kali phải cân đối, đủ lượng đối với từng giống, bảo đảm mật độ; chủ động phòng úng ngập đầu vụ và hạn cuối vụ, phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông theo đúng quy trình hướng dẫn. Hiện nay, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, nhiều diện tích trồng cây vụ đông ở Hải Hậu đã bén rễ, xanh đồng. Với những chính sách hỗ trợ kịp thời cùng những kinh nghiệm canh tác của xã viên qua nhiều năm, vụ đông ở Hải Hậu đang hứa hẹn cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao./.

Thanh Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com