Nhà báo nữ với chiến sỹ biên phòng

09:06, 22/06/2010

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, CLB Nhà báo nữ tỉnh vừa tổ chức chương trình giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 88. Tại buổi giao lưu, các hội viên CLB Nhà báo nữ Nam Định và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 88 cùng trao đổi, tâm sự chia sẻ về công việc nghề nghiệp, động viên nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao lưu văn nghệ giữa các nữ nhà báo và chiến sỹ biên phòng tại Đồn Biên phòng 88 (BĐBP tỉnh).
Giao lưu văn nghệ giữa các nữ nhà báo và chiến sỹ biên phòng tại Đồn Biên phòng 88 (BĐBP tỉnh).
Tiết trời đầu hạ, cái nắng tháng 6 gay gắt nhưng tại Đồn Biên phòng 88 (BĐBP tỉnh) ngập tràn không khí phấn khởi, rạng rỡ nụ cười, niềm vui trên mỗi khuôn mặt của các chiến sỹ biên phòng cùng các nữ nhà báo trong ngày hội giao lưu, chia sẻ những khó khăn và niềm vui trong công việc, nghiệp vụ công tác. Mở đầu buổi giao lưu, đồng chí Trần Đại Quyết, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã ôn lại truyền thống 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh; sự đón nhận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với tờ báo của Đảng bộ tỉnh và những người làm báo trong tỉnh. Với sự chăm lo ấy, báo chí Nam Định không ngừng được phát triển về số lượng và chất lượng, cả về đội ngũ, cơ cấu loại hình, trang thiết bị kỹ thuật và cơ chế hoạt động. Báo chí Nam Định tự hào đã góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, nhất là từ khi Đảng ta phát động sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cùng với việc phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan báo chí trong tỉnh còn chú trọng mở rộng cơ cấu thông tin, nâng cao dân trí, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, bài học kinh nghiệm trong cơ chế mới; cung cấp thông tin trong nước và quốc tế… thông qua hệ thống các chuyên mục, chuyên đề phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin và nâng cao dân trí của các tầng lớp nhân dân.

Tâm sự của đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cũng là suy nghĩ, tình cảm và niềm tự hào của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh. Trong nhịp sống mới, hôm nay, những người làm báo Nam Định luôn phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị tư tưởng, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống báo chí cách mạng quê hương, xứng đáng với vị thế mảnh đất - con người Nam Định. Đồng chí Đỗ Thị Lý, Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ tỉnh tâm sự: Những năm gần đây, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh không ngừng được tăng cường, trẻ hóa, trong đó số phóng viên nữ chiếm tỷ lệ cao, đóng vai trò quan trọng trong sáng tạo nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí. Tuy nhiên so với đồng nghiệp nam, các nữ phóng viên gặp không ít khó khăn cần được chia sẻ, động viên. CLB Nhà báo nữ tỉnh được thành lập tháng 10-2009 gồm 40 hội viên, là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của nữ hội viên, phóng viên ở địa phương. Thông qua sinh hoạt và các hoạt động giao lưu, tọa đàm, các hội viên đã đoàn kết giúp đỡ, động viên nhau, vươn lên trong công tác, học tập và đời sống. Buổi giao lưu giữa CLB Nhà báo nữ Nam Định với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 88 là một hoạt động thiết thực, là dịp để các nữ hội viên cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong công tác và niềm vui trong hoạt động nghiệp vụ với các chiến sỹ biên phòng.

Nhà báo Nông Thị Anh Tâm, 65 tuổi, nguyên phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định là một trong những hội viên "cao niên" của CLB Nhà báo nữ tỉnh. Trong đời làm báo, bác đã đặt chân đến khắp các tuyến biên phòng trên địa bàn tỉnh, viết nhiều bài báo, phóng sự về cuộc sống, nhiệm vụ công việc của những chiến sỹ bộ đội biên phòng. 10 năm nghỉ hưu, xa cây bút, ấy vậy, không khí thân mật, ăm ắp tình cảm khiến bác như trẻ lại, những kỷ niệm về nghề báo lại hiện về. Trong buổi giao lưu, lắng nghe và chia sẻ về chuyện "nghề", chuyện "đời" của các nhà báo nữ và của các chiến sỹ biên phòng, nữ nhà báo cao tuổi càng xúc động và yêu mến, thấu tỏ sâu sắc hơn về công việc thầm lặng của những chiến sỹ bộ đội biên phòng trên mặt trận quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển. Đó cũng là "chất liệu" và nguồn xúc cảm mạnh mẽ mà nhà báo Nông Thị Anh Tâm đã có phút "xuất thần" "tự biên, tự diễn" một làn điệu chèo tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 88. Điều xúc động và sức "nóng" trong buổi giao lưu là những câu chuyện của những chiến sỹ mang quân hàm xanh. Khác hẳn với vóc dáng rắn rỏi, cương nghị thường nhật của những chiến sỹ "ăn sóng, nói gió" ngày đêm bám biển, bám dân, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, hôm nay, những chiến sỹ biên phòng Đồn 88 thật tự nhiên, vui tươi, giản dị qua những câu chuyện, những bài hát, câu thơ thể hiện một thế giới tâm hồn giàu cảm xúc. Hay những tâm sự của Trung tá Vũ Ngọc Vân, Đồn trưởng Đồn 88 và các chiến sỹ Phạm Việt Đức, Nguyễn Mạnh Tùng, Trần Thế Dư, Nguyễn Văn Diệp, chúng tôi càng thấu tỏ về những khó khăn và sự quyết tâm, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt công việc của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Đồn Biên phòng 88 quản lý địa bàn rộng, gồm 4 xã, một thị trấn với số dân 41.933 nhân khẩu. Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển năng động của kinh tế biển, tình hình an ninh trật tự vùng biển có nhiều diễn biến phức tạp: sự gia tăng hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền khai thác hải sản; các loại hình tội phạm, các tai tệ nạn có xu hướng gia tăng. Đây là những khó khăn đặt ra cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mà đơn vị đảm nhiệm. Trước tình hình trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Giao Thủy, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 88 không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, tích cực chủ động triển khai có hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào bảo vệ biên giới vùng biển; phối hợp với địa phương xây dựng các CLB "Vì sự phát triển và bình yên tuyến biển", 9 tổ tự quản tàu thuyền, 3 tổ tự quản đầm bãi. Trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, từ năm 2009 đến nay, đơn vị đã thực hiện 5 chuyên án, bắt 5 đối tượng tội phạm ma túy, thu 9,5g heroin; bắt 6 vụ với 26 đối tượng đánh bạc; bắt, xử lý 18 phương tiện dùng xung điện khai thác hải sản.

Còn nhiều chuyện vui cùng những thành tích cũng như không ít khó khăn thách thức đối với các chiến sỹ biên phòng đã tâm sự, chia sẻ và nhận được sự đồng thuận, cảm thông của những người làm báo nữ. Xây dựng tuyến biên phòng không ma túy, không tội phạm, không khiếu kiện kéo dài… luôn là những lo toan và công việc thường nhật của những chiến sỹ nơi đây, cái đích cuối cùng là giữ bình yên cho cả vùng nơi đầu sóng, quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, trật tự an toàn xã hội trên biên giới vùng biển. Đại tá Phạm Đức Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tâm sự: Trong đời sống xã hội, nhất là đối với những người lính, những nhà báo và các ấn phẩm báo chí thực sự là người bạn tâm tình, tri kỷ, gắn bó thân thiết, không chỉ là "cầu nối" cung cấp thông tin trên mọi lĩnh vực, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ người lính có bản lĩnh, ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau những tâm sự về chuyện "nghề", chuyện "đời" là không khí giao lưu văn nghệ, đọc thơ sôi nổi; các chiến sỹ biên phòng cùng các nhà báo nữ cùng hòa nhịp, cất cao tiếng hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm quân dân gắn bó máu thịt và tình yêu đôi lứa./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com