Hết lòng vì sức khỏe cộng đồng

08:05, 05/05/2017
Thời gian qua, các y, bác sĩ trẻ trong CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã mang lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ đến từng làng, xã để tư vấn, khám, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn lượt bà con nhân dân, đặc biệt là những người nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như của người dân.
 
Năm 1998, CLB Thầy thuốc trẻ Nam Định được thành lập với 100 thành viên, quy tụ đội ngũ những y, bác sĩ trẻ đang giảng dạy, công tác tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở đào tạo y, dược trên địa bàn toàn tỉnh. Họ đều là những thầy thuốc còn rất trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề nhưng có chung mong muốn được đem sức trẻ, kiến thức để phục vụ công tác chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân…, hằng năm, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức được từ 3-5 đợt tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí quà tặng và thuốc trị giá hàng trăm triệu đồng. Tính riêng từ năm 2016 đến nay, CLB đã tổ chức 7 đợt tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng trên 2.000 lượt người ở các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên, Trực Ninh, Nam Trực… với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Để có trang thiết bị phục vụ cho những chuyến khám chữa bệnh tình nguyện ở các địa phương, CLB được các bệnh viện tạo điều kiện cho mượn các máy móc như: máy siêu âm, soi khám tai, mũi, họng, mắt… Trong mỗi chuyến đi, ngoài việc khám tầm soát bệnh cho người dân, các y, bác sĩ của CLB còn chú trọng đến công tác tư vấn để giúp họ tự biết chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tai nạn thường gặp; khám sàng lọc các bệnh về mắt… Nhiều chương trình, hoạt động do CLB tổ chức đã trở thành truyền thống hằng năm của tuổi trẻ Nam Định như: Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, Ngày hội hiến máu tình nguyện, Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, Ngày hội thầy thuốc trẻ vì sức khỏe người cao tuổi… Hình ảnh những y, bác sĩ tận tâm, ân cần khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân đã để lại ấn tượng đẹp trong cộng đồng. Một ngày giữa tháng 3-2017, theo chân các thành viên trong CLB đến khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Hải Triều (Hải Hậu), chúng tôi được chứng kiến tinh thần làm việc nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ. Chưa đến 7h sáng nhưng đã có rất nhiều bà con đến đứng chật cả một khoảng sân của trạm y tế xã chờ đến lượt khám bệnh. Gần 11h trưa, dòng người vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đến lượt gọi để được khám và tư vấn sức khỏe. CCB Mai Văn Ba, xã Hải Triều chia sẻ: “khi nghe tin có đoàn bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh về khám, cấp thuốc tôi rất phấn khởi và có mặt từ rất sớm. Sau khi được các bác sĩ trẻ tận tình khám, tư vấn sức khỏe về chứng bệnh run tay, run chân, họ còn kê thuốc cho tôi, dặn dò tôi một số phương pháp tập luyện tại nhà, điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để tăng cường sức khỏe. Tôi rất cảm động, mong muốn đoàn có nhiều dịp về xã để khám bệnh cho những người già, có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”. Cũng trong một lần được các y, bác sĩ trẻ trong CLB Thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh,  CCB Nguyễn Văn Duy ở Ý Yên giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp: “Trong lần khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần đây, tôi được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường type 1. Căn bệnh này khiến tôi phải điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập rất khắt khe. Tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại ở xa, tôi không có điều kiện đi khám bệnh thường xuyên. Để giúp tôi yên tâm điều trị bệnh, các bác sĩ đã căn dặn tôi rất kỹ lưỡng chế độ ăn, tập thể dục cho phù hợp. Họ còn cấp miễn phí cho tôi một số loại thuốc điều trị bệnh cũng như thuốc bổ giúp tôi phục hồi sức khỏe. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử của các bác sĩ”.   
Các bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tư vấn, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo huyện Nam Trực.
Các bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tư vấn, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo huyện Nam Trực.
Để nâng cao trình độ về mọi mặt cho hội viên, Ban chủ nhiệm CLB còn thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp các thành viên tự trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn về y học và những kinh nghiệm thực tế công tác, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các y, bác sĩ trẻ, nhất là những người mới ra trường. Bản thân các hội viên cũng tích cực, tự mình trau dồi chuyên môn nghề nghiệp và y đức, phát huy sáng kiến nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp chăm lo y tế. Bác sĩ Mai Quốc Sơn, Trung tâm Da liễu tỉnh, một thành viên trong CLB chia sẻ: “Mỗi lần tham gia các hoạt động tình nguyện của CLB luôn để lại ấn tượng, tình cảm và trải nghiệm thú vị đối với tôi. Không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp khác đều rất tự hào khi được là thành viên của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, được trực tiếp tham gia những chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Dù những đóng góp của chúng tôi vẫn còn rất nhỏ so với nhu cầu của nhân dân nhưng chúng tôi vẫn luôn hết mình giúp đỡ mọi người nâng cao sức khỏe. Hoạt động trong CLB cũng là cơ hội để mỗi thành viên rèn luyện, nâng cao tay nghề và thể hiện trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng, góp phần nâng cao mục tiêu an sinh xã hội”. Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới của CLB, bác sĩ Phan Văn Tùng, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: Mục tiêu của CLB trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện hơn nữa, hằng năm tổ chức được từ 5 đợt khám chữa bệnh và phát thuốc nhân đạo; tổ chức 3-5 buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo để hội viên có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục mở rộng đoàn kết, tập hợp các y, bác sĩ trẻ, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ nêu cao tinh thần y đức, giỏi về chuyên môn; phát huy trí tuệ, tinh thần tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
 
Bằng tấm lòng người thầy thuốc và sức trẻ, niềm đam mê, nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người thầy thuốc. Hoạt động của CLB Thầy thuốc trẻ, do đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ chính quyền tại các địa phương cũng như của người dân, tạo ảnh hưởng sâu rộng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội của tỉnh./.
 
Bài và ảnh: Hoa Quyên


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com