Hơn 30 nghìn người đăng ký hiến tặng giác mạc

01:11, 03/11/2010

Chiến dịch "Truyền thông vận động đăng ký hiến tặng giác mạc ở Việt Nam" vừa được thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố với gần 3200 cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia. Các tình nguyện viên đã thực hiện công tác tuyên truyền trong nhân dân về bệnh mù liên quan tới giác mạc và vận động người dân tham gia đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Đến nay, đã có hơn 30 nghìn người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2010, mỗi năm Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt TW) sẽ thu nhận được 330 giác mạc từ những người tình nguyện hiến tặng trong nước. Theo ước tính, nước ta hiện có hơn 300 nghìn người mù do bệnh về giác mạc, trong đó có khoảng 150 nghìn người mù cả hai mắt, đang mong chờ được ghép giác mạc để có ánh sáng, nhưng nguồn giác mạc còn quá ít./.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com