Bình hoa có thể chữa cháy trong tích tắc

06:06, 11/06/2019

Bình thường Firevase là bình hoa xinh xinh tô điểm cho căn phòng. Khi có hỏa hoạn, nó trở thành bình chữa cháy cực kỳ hữu dụng.

Theo trang Daily Mail, Firevase (bình hoa dập lửa) làm bằng nhựa PVC, bên trong rỗng được thiết kế với hai khoang: khoang giữa dùng cắm hoa, khoang ngoài chứa đầy kali cacbonat (K2CO3) - một hợp chất có khả năng chống oxy (yếu tố duy trì sự cháy).

Chiếc bình chữa cháy nhìn không khác mấy so với bình hoa thông thường - (Ảnh: Samsung).
Chiếc bình chữa cháy nhìn không khác mấy so với bình hoa thông thường - (Ảnh: Samsung).

Cách dùng loại bình này rất đơn giản, chỉ cần… ngắm kỹ và ném chính xác nó vào ngọn lửa. K2CO3 sẽ được giải phóng và ức chế oxy, giúp dập đám cháy chỉ trong vài giây.

Nhà sản xuất Firevase, có trụ sở ở Hàn Quốc, kỳ vọng sẽ cung cấp 200.000 bình hoa chữa cháy cho các hộ gia đình trong thời gian tới.

Nó được xem là đối thủ cạnh tranh với những bình chữa cháy truyền thống vì tính thẩm mỹ, dễ sử dụng, hiệu quả và có thể tiếp cận đám cháy ở vị trí chật hẹp.

Theo ghi nhận của Chính phủ Hàn Quốc, giai đoạn 2013-2018 nước này xảy ra 252 đám cháy tại các chung cư, để lại nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư), năm 2018 tổng thiệt hại do thiên tai và cháy nổ là 17,4 nghìn tỉ đồng. Năm 2017, cả nước xảy ra tổng cộng 4.114 vụ cháy nổ, làm 119 người chết và 270 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 nghìn tỉ đồng.

Nguyên nhân gây cháy nhiều nhất là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện, sơ suất trong quá trình sử dụng xăng, dầu, hóa chất…

Theo khoahoc.tv

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com