Hàn Quốc: Phát triển thành công da điện tử

05:06, 22/06/2017

Da điện tử với đặc tính có thể cảm nhận được áp lực, sự tiếp xúc bề mặt giống như da động vật, và cả những rung động âm thanh nhỏ trong không khí…

Một nhóm các nhà khoa học do giáo sư Jung Tae-hee thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc và giáo sư Kim Do-hwan thuộc Đại học Soongsil đứng đầu đã phát triển thành công một loại da điện tử, đài KBS đưa tin.

Hình ảnh da nhân tạo điện tử. Ảnh: KBS
Hình ảnh da nhân tạo điện tử. Ảnh: KBS

Da điện tử có thể cảm nhận được áp lực, sự tiếp xúc bề mặt giống như da động vật, và cả những rung động âm thanh nhỏ trong không khí. Loại da điện tử này được cấu tạo từ các đại phân tử (Macromolecule).

Các nhà khoa học cho biết lớp da điện tử này có thể được ứng dụng trong công nghệ lái tự động. Khi gắn lớp da này lên cánh máy bay sẽ cho phép cảm nhận được sự biến đổi của dòng khí lưu khi máy bay đang bay.

Trong robot phẫu thuật, việc ứng dụng da điện tử giúp bác sĩ nắm được trạng thái bên trong cơ thể bệnh nhân một cách sống động, từ đó có thể phẫu thuật một cách chính xác hơn.

Lớp da điện tử này có thể giãn ra và uốn cong như da động vật và sử dụng rất ít điện năng.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng thành quả nghiên cứu này sẽ có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng trong tương lai.

Theo chinhphu.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com