Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ

07:04, 10/04/2017
Là tổ chức chính trị xã hội, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy năng lực của các hội viên, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (LHH) đã tập hợp, quy tụ được đội ngũ trí thức trong tỉnh cùng tham gia phát huy trí tuệ, công sức, đạt được nhiều kết quả thiết thực, toàn diện trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng và các lĩnh vực công tác khác… góp phần đưa KH và CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thẩm định các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh.
Đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thẩm định các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh.
Với phương châm hành động “khoa học - đổi mới - sáng tạo và phát triển”, những năm qua, LHH luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên. Đến nay, LHH có 13 tổ chức hội thành viên, 1 trung tâm trực thuộc với hàng chục nghìn cán bộ, hội viên đam mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình sáng tạo, cống hiến. Đây là nguồn lực quan trọng, đông đảo trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức của tỉnh. Cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức, bám sát chủ trương, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nội dung hoạt động của LHH từng bước được đổi mới. Những hoạt động chuyên môn trong công tác hội như phổ biến kiến thức; tư vấn phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và khuyến khích sáng tạo, tôn vinh trí thức... ngày càng đạt giá trị về mặt khoa học, phù hợp với thực tiễn, được nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong đó, hoạt động phổ biến kiến thức được các tổ chức hội thành viên tích cực tổ chức dưới nhiều hình thức như mở lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật; truyền thông tư vấn sức khỏe, kỹ thuật canh tác, dạy nghề... Trung bình mỗi năm, các tổ chức thành viên của LHH đã tổ chức thành công hàng trăm buổi truyền thông cho hầu hết các đối tượng người dân. Tiêu biểu trong hoạt động phổ biến kiến thức là các đơn vị thành viên như: Hội Làm vườn, Hội Xây dựng, Hội Sinh vật cảnh... Trong đó, Hội KHHGĐ nhiều năm nay đã trực tiếp phối hợp với các Trường THPT Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền (TP Nam Định) duy trì mô hình CLB “Giáo dục tình dục toàn diện” (CSE). Thông qua mô hình này đã trang bị cho các em một số kiến thức cơ bản về giới tính, những thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, tình bạn, tình dục, tình yêu tuổi vị thành niên. Đồng thời, rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, khả năng ứng xử, cách đối phó, bảo vệ mình trong các tình huống bất thường xảy ra, giúp các em tự tin, kiểm soát được hành vi của mình trong giai đoạn phát triển này. Cũng với cách tuyên truyền, hỗ trợ người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh đã triển khai hoạt động hỗ trợ các xã Hải Lý, Hải Chính (Hải Hậu) xây dựng mô hình chính quyền thân thiện. Trên cơ sở đó, hàng loạt kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản để xây dựng chính quyền thân thiện đã được cán bộ Trung tâm truyền thụ cho cán bộ và người dân địa phương thông qua việc tập huấn, tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề. Thực hành theo mô hình đã giúp chính quyền và nhân dân gần gũi, hiểu nhau hơn, từ đó tạo mối liên kết thân thiện trong giải quyết mọi công việc liên quan, đặc biệt là trong những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu chi tài chính, ngân sách ở địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác, như: Nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thi sáng tạo KHKT, hợp tác... cũng được LHH chú trọng. Trong năm, LHH tiếp tục triển khai 4 công trình nghiên cứu KH và CN cấp tỉnh và nhiều dự án về “Xây dựng chính quyền thân thiện cấp cơ sở tại Nam Định”, “Chăm sóc sức khỏe vị thành niên”… do các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ. LHH cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh tổ chức tốt hội thi sáng tạo KHKT, cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định nhằm khuyến khích sáng tạo, tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng thành tựu KH và CN tiên tiến vào mọi lĩnh vực của sản xuất, đời sống. Tại Hội thi Sáng tạo KHKT toàn tỉnh lần thứ V (2014-2016) LHH tổ chức chấm điểm, thẩm định 80 giải pháp tham dự và chọn ra 26 giải pháp đạt giải. Trong đó, nhiều giải pháp có tính mới, tính sáng tạo, hàm lượng KH và CN cao được áp dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống hằng ngày của người dân địa phương. Một số giải pháp sáng tạo khoa học đã được hỗ trợ thương mại trở thành sản phẩm hàng hóa hữu ích. Hiệu quả từ các cuộc thi sáng tạo được đánh giá là hoạt động tiêu biểu, nổi bật trong hoạt động KH và CN do LHH tổ chức và duy trì thường niên. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn về KH và CN, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được LHH và các tổ thức thành viên quan tâm, đã mở rộng quan hệ với nhiều tổ chức, cơ quan trong nước và quốc tế nhằm tranh thủ tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm trong tổ chức xây dựng và phát triển tổ chức hội cũng như việc đẩy mạnh hoạt động.
 
Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, cùng với sự nỗ lực xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đổi mới nội dung hoạt động, LHH mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành để LHH thực sự là cầu nối trí thức KH và CN, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị của tỉnh./.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Hương


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com