Xe tự phát hiện vật cản

06:05, 14/05/2013

Nhà sản xuất xe hơi Volvo (Thụy Điển) vừa phát triển thành công một thiết bị được cho là sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong an toàn giao thông, khi nó có thể quét để định vị vật cản trước mặt và xe sẽ tự động phanh.

Hệ thống gồm một máy quét radar ở lưới tản nhiệt, một camera được gắn ở phía trước của gương chiếu hậu và máy tính cho phép chiếc xe tự động nhận diện người đi xe đạp ở trước mặt. Khi đó, người lái xe sẽ được nghe tiếng chuông cảnh báo và ánh sáng đỏ chớp tắt ngay trên kính chắn gió. Radar đo khoảng cách của tất cả vật thể khả nghi trong khi camera, so sánh hình dáng và kích cỡ của nó với hàng ngàn hình ảnh được lưu trữ trong máy tính.

Volvo nhấn mạnh, việc tự động phanh chỉ diễn ra ở khoảnh khắc cuối cùng khi tài xế không chú ý, và tài xế hoàn toàn làm chủ quyền điều khiển xe cũng như phanh.

Theo vnexpress.net



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com