Triều Tiên tuyên bố tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

08:08, 31/08/2021

TTXVN dẫn nguồn tin Triều Tiên cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo phản đối Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung mùa hè mới đây, đồng thời tuyên bố tăng cường khả năng “răn đe hạt nhân” đủ mạnh để đối phó bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài.

Một tháp làm mát tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon ở Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN
Một tháp làm mát tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon ở Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, nhiều khả năng Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon để sản xuất plutoni. Hiện phái bộ Triều Tiên tại Liên hợp quốc chưa đưa ra bình luận.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ đã nêu bật sự cấp thiết của việc đối thoại và duy trì chính sách ngoại giao đối với Triều Tiên. Washington khẳng định tiếp tục tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng để giải quyết các vấn đề về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com