Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2021 có thể sẽ vẫn thấp

08:01, 07/01/2021

Theo số liệu công bố ngày 2-12-2020 của Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này trong năm 2020 (tính đến tháng 11) là 5,1 triệu tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019, và 2020 có thể là năm lượng gạo xuất khẩu thấp nhất kể từ năm 2000.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm do đồng baht mạnh, với mức tăng 11% so với đồng USD kể từ tháng 4, khiến gạo của nước này không cạnh tranh được với gạo của Việt Nam và Ấn Độ. 

Các dự báo chính thức về xuất khẩu chưa được đưa ra, nhưng hai nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan nhận định xuất khẩu gạo năm 2021 sẽ giảm sút hơn nữa. 

Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đã xuất khẩu 1,29 triệu tấn gạo hương nhài trong năm 2020 (tính đến tháng 11), tăng 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triều Tiên: LHQ miễn trừ trừng phạt 30 trường hợp

Theo báo cáo hằng năm của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng ý miễn trừ trừng phạt đối với 30 trường hợp của các tổ chức hỗ trợ, cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong năm 2020. Báo cáo của Ủy ban cũng cho biết, trong năm 2020 danh sách bị áp đặt trừng phạt của Triều Tiên, gồm 80 cá nhân và 75 tổ chức, không có thay đổi. Hiện Ủy ban trừng phạt Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến trình xem xét miễn trừ hoặc kéo dài thời gian miễn trừ trong bối cảnh dịch COVID-19.

Mê-hi-cô: Nhất trí tăng thành viên CPTPP

Mê-hi-cô và Nhật Bản đã nhất trí phối hợp thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và ủng hộ việc tăng thêm số thành viên của hiệp định thương mại tự do có 11 nước tham gia này. Trong chuyến thăm Mê-hi-cô, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và người đồng cấp nước chủ nhà đã bày tỏ ủng hộ tăng cường khuôn khổ hợp tác kinh tế tự do và rộng mở này. Nhật Bản, quốc gia vừa tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên CPTPP từ Mê-hi-cô  trong năm nay, cho biết Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc gần đây đã bày tỏ quan tâm tới việc gia nhập CPTPP./.

Theo nhandan.com.vn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com