Gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và I-ran

08:01, 04/01/2021

Ngày 2-1, Tướng H.Xa-la-mi, Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) tuyên bố, nước này sẽ đáp trả bất kỳ “hành động nào mà kẻ thù thực hiện”. Tuyên bố được đưa ra trước thềm ngày 3-1, đánh dấu tròn một năm diễn ra vụ tiến công của máy bay không người lái của Mỹ ở I-rắc, khiến Tướng Xô-lây-ma-ni của IRGC chết. Căng thẳng giữa Mỹ và I-ran leo thang sau khi quân đội Mỹ ngày 30-12-2020 thông báo điều hai máy bay ném bom chiến lược tới Trung Đông.

* Trong khi đó, hàng nghìn người đổ về khu vực gần sân bay quốc tế Bát-đa của I-rắc để tưởng niệm một năm ngày Tướng Xô-lây-ma-ni của I-ran bị sát hại. Sự việc này khiến giao thông khu vực quanh sân bay Bát-đa tắc nghẽn.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com