10 quốc gia vượt mốc một triệu ca Covid-19

03:11, 13/11/2020

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 12-11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 52.421.317 ca mắc Covid-19, trong đó 1.288.895 người đã tử vong và 36.668.153 người đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi Italy vượt mốc một triệu ca bệnh, trên toàn cầu có tổng cộng 10 quốc gia xác nhận hơn một triệu ca bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Sant’Anna, phía bắc Italy. (Ảnh: EPA)
Nhân viên y tế tại Bệnh viện Sant’Anna, phía bắc Italy. (Ảnh: EPA)

Trong 10 quốc gia ghi nhận hơn một triệu ca mắc Covid-19, có năm nước châu Âu (Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Anh, Italy), bốn nước châu Mỹ (Mỹ, Brazil, Argentina, Colombia) và một nước châu Á (Ấn Độ).

Tại châu Âu, sau gần 10 tháng ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ ngày 31-1, tổng số ca mắc Covid-19 tại Italy đã lên đến 1.028.424 trường hợp, trong đó ghi nhận 42.953 ca tử vong. Bộ Y tế Italy công bố số ca mắc Covid-19 mới trong ngày 11-11 là 32.961, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 1.028.424 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng thêm 623 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 42.953 trường hợp. Số bệnh nhân được chăm sóc tích cực hiện là 3.081 ca, so với giai đoạn đỉnh điểm tháng 3-4 là 4.068 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giới y bác sĩ Italy cho rằng, tình hình hiện đang rất nguy cấp. Trong một thư ngỏ, các y bác sĩ cảnh báo: “Các bệnh viện đang gần như sụp đổ do thiếu nhân viên, thiếu giường bệnh trước tình trạng số lượng bệnh nhân tăng bất thường và tình hình lây nhiễm Covid-19 gia tăng nhanh chóng”.

Tại châu Mỹ, thêm một nhân viên Nhà Trắng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đài CNN và tờ New York Times, Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Nhà Trắng, ông Brian Jack, đã được chẩn đoán mắc Covid-19 vào cuối tuần qua, sau khi ông tham dự một sự kiện trong Ngày Bầu cử 3-11 tại Nhà Trắng.

Chính quyền bang New York của Mỹ sẽ chính thức áp lệnh giới nghiêm vào 22 giờ hằng ngày đối với các phòng tập thể thao, quán bar, nhà hàng có phục vụ rượu kể từ ngày 13-11. Quyết định trên được Thống đốc Andrew Cuomo đưa ra sau khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng trên khắp bang và số ca tử vong vì dịch trong ngày 10-11 là 21 ca.
    
Ngày 11-11, Chính phủ Argentina thông báo, Tổng thống nước này Alberto Fernandez đã buộc phải thực hiện quy trình cách ly bắt buộc sau khi Quốc vụ khách phụ trách các vấn đề chiến lược của Văn phòng Tổng thống, ông Gustavo Beliz, nhiễm SARS-CoV-2 từ một người thân trong gia đình. Trước khi xuất hiện triệu chứng và phải làm xét nghiệm, ông Beliz đã cùng Tổng thống Fernandez tham gia chuyến công tác tới tỉnh biên giới Jujuy. 

Kết quả xét nghiệm lần đầu được thực hiện ngay trong ngày đối với Tổng thống Fernandez đã cho kết quả âm tính, song theo quy định ông vẫn phải cách ly trong 14 ngày và tiếp tục các xét nghiệm mới trong những ngày tới. 

Cùng phải thực hiện quy trình cách ly phòng ngừa còn có Ngoại trưởng Felipe Sola, Bộ trưởng Nội vụ Eduardo de Pedro, Bộ trưởng Phụ nữ Elizabeth Gomez Alcorta, Bộ trưởng Văn hóa Tristan Bauer, Tổng thư ký Phủ Tổng thống Julio Vitobello và Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông Juan Pablo Biondi.

Tại châu Á, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo hệ thống y tế nước này có nguy cơ sụp đổ nếu số ca mắc mới hằng ngày tiếp tục tăng ở mức 3-4 con số. Trong ngày 11-11, Malaysia ghi nhận 822 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, trong bốn ngày qua, số ca nhiễm mới ở nước này đã giảm từ mức bốn chữ số, duy trì ở mức ba chữ số. 

Tại châu Phi, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15-12 tới nhằm tiếp tục duy trì các quy định và biện pháp cần thiết trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ông Ramaphosa cũng thông báo quyết định kéo dài hoạt động của Quỹ Covid-19 quốc gia cho đến hết tháng 1-2021, qua đó tiếp tục duy trì việc cung cấp thực phẩm miễn phí cho khoảng sáu triệu người thất nghiệp tại nước này.

Liên quan vaccine phòng Covid-19, Cơ quan Giám sát dịch tễ quốc gia Brazil (Anvisa) ngày 11-11 thông báo cho phép nối lại công tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với loại vaccine tiềm năng do hãng dược Sinovac của Trung Quốc sản xuất. Quyết định trên được đưa ra hai ngày sau khi tuyên bố đình chỉ chương trình thử nghiệm này do một tình nguyện viên “gặp sự cố nghiêm trọng” hôm 29-10.

Thông cáo của Anvisa cho biết, nguyên nhân gây ra cái chết của tình nguyện viên đã được xác định là tự tử và không liên quan đến loại vaccine đang được thử nghiệm. Cơ quan quản lý y tế Brazil giải thích họ đã không được thông báo về nguyên nhân tử vong của tình nguyện viên khi đưa ra quyết định, và chỉ được trung tâm y sinh Butatan, đơn vị đang tiến hành thử nghiệm loại vaccine trên, cung cấp chi tiết vào ngày hôm sau. 

Anvisa nhấn mạnh, sau khi đánh giá các dữ liệu mới được nhà tài trợ trình bày, cơ quan này cho rằng có đầy đủ lý do để tiếp tục cho phép chương trình thử nghiệm tiêm chủng. Vaccine CoronaVac của hãng dược Sinovac đang được thử nghiệm giai đoạn 3 tại Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Indonesia và Trung Quốc.
 

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 12-11 (giờ Việt Nam):

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 10.708.192 ca mắc, 247.397 ca tử vong
2. Ấn Độ: 8.684.039 ca mắc, 128.165 ca tử vong
3. Brazil: 5.749.007 ca mắc, 163.406 ca tử vong
4. Pháp: 1.865.538 ca mắc, 42.535 ca tử vong
5. Nga: 1.836.960 ca mắc, 31.593 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 448.118 ca mắc, 14.836 ca tử vong 
2. Philippines: 401.416 ca mắc, 7.710 ca tử vong
3. Myanmar: 64.453 ca mắc, 1.480 ca tử vong 
4. Singapore: 58.091 ca mắc, 28 ca tử vong
5. Malaysia: 42.872 ca mắc, 302 ca tử vong
6. Thái Lan: 3.847 ca mắc, 60 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.252 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 301 ca mắc
9. Brunei: 148 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 24 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Á: 14.707.176 ca mắc, 260,083 ca tử vong 
2. Châu Âu: 12.914.903 ca mắc, 306.504 ca tử vong
3. Bắc Mỹ: 12.677.671 ca mắc, 369.553 ca tử vong
4. Nam Mỹ: 10.148.692 ca mắc, 305.390 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.930.482 ca mắc, 46.357 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 41.672 ca mắc, 993 ca tử vong

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com