Xây dựng khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

08:10, 07/10/2020

Theo Kyodo, tại hội đàm ngày 6-10 ở Tô-ki-ô, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo và người đồng cấp Nhật Bản Mô-tê-ghi Tô-si-mi-chư tái khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ và Nhật Bản, coi đây là nền tảng của hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí rằng, Nhật Bản và Mỹ đi đầu xây dựng khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Các Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nhật Bản hội đàm. Ảnh KYODO
Các Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nhật Bản hội đàm. Ảnh KYODO

* Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê có các cuộc gặp các Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Ô-xtrây-li-a và Ấn Ðộ nhân dịp trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao bốn nước tại Tô-ki-ô. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, tầm nhìn về khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở được cộng đồng quốc tế quan tâm và Tô-ki-ô sẽ nỗ lực thực hiện tầm nhìn này.

* Chiều 6-10, tại Tô-ki-ô, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao bốn nước Nhật Bản, Mỹ, Ô-xtrây-li-a và Ấn Ðộ. Tại cuộc họp, các bên nhất trí tăng cường hợp tác, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực.

* Trước đó, ngày 5-10, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo nhấn mạnh tầm nhìn chung Mỹ - Nhật Bản về một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Oa-sinh-tơn khẳng định cùng Tô-ki-ô thực hiện các mục tiêu chung, với cách tiếp cận dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế.

* Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê và Tổng thống Pháp Ê.Ma-crông điện đàm. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tăng cường hợp tác xây dựng khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên quan điểm chia sẻ các giá trị quan cơ bản về tự do, dân chủ và pháp trị.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com