Lo ngại dịch Covid-19 làm tăng nghèo đói

08:10, 09/10/2020

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cảnh báo, đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế thế giới suy thoái và có thể đẩy 115 triệu người vào cảnh nghèo đói cùng cực.

Con số này cao hơn mức 100 triệu người mà WB dự báo hồi tháng 8. Trong báo cáo chung với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), WB cũng cho biết, mỗi năm có khoảng hai triệu ca tử vong khi sinh, đại dịch có thể khiến có thêm 200 nghìn ca, do dịch vụ y tế ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

★ Ngày 8-10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a và Hãng hàng không Vietjet Air phối hợp các cơ quan chức năng Ma-lai-xi-a đưa gần 250 công dân Việt Nam từ Ma-lai-xi-a về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay gồm người dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

★ Theo trang thống kê worldometers.info, đến ngày 8-10, thế giới ghi nhận tổng cộng 36.403.892 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.060.601 ca tử vong. Mỹ có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 7.776.224 và 216.784 ca. Số ca nhiễm mới ở Mỹ vẫn tăng cao, với hơn 48.420 ca trong 24 giờ.

★ Tại châu Á, với 69 ca mắc mới, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc trở lại mức dưới 100 ca. Trung Quốc đại lục có thêm 11 ca mắc và đều là ca nhập cảnh. Chính phủ Nhật Bản xem xét dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh và khuyến cáo đi lại đối với 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

★ Số ca mắc trên toàn châu Âu đã vượt sáu triệu ca, trong đó có 237.976 ca tử vong. Giới chức y tế Bun-ga-ri tuyên bố siết chặt hạn chế, thậm chí áp đặt phong tỏa, sau khi ngày 8-10, Bun-ga-ri ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất, với 437 người. Số ca mắc Covid-19 ở Ai-len tăng theo cấp số nhân. Tại Séc, số ca mắc ngày 7-10 là 5.335 ca, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com