Hơn 8 triệu dân Thanh Đảo (Trung Quốc) hoàn thành xét nghiệm axit nucleic

08:10, 15/10/2020

Cho đến 14 giờ chiều 14-10, Thanh Đảo đã hoàn thành xét nghiệm cho 8.289.666 người dân thành phố, hiện đã có 4.716.819 kết quả và tất cả đều âm tính với Covid-19.

Một điểm xét nghiệm axit nucleic tại Thanh Đảo. (Nguồn: people.cn)
Một điểm xét nghiệm axit nucleic tại Thanh Đảo. (Nguồn: people.cn)

Sau 12 ca nhiễm, gồm 6 ca không triệu chứng được xác nhận vào ngày hôm qua, thành phố Thanh Đảo nhanh chóng triển khai công tác rà soát những cá nhân có tiếp xúc với 3 ca nhiễm ban đầu, tổng cộng có 532 người, đều được cách ly tập trung và tiến hành 2 đợt xét nghiệm axit nucleic; ngoài 9 ca nhiễm F1 được công bố ngày hôm qua, số còn lại đều có kết quả âm tính.

Ngoài ra, 205.494 người, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà đều được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Về nguyên nhân gây nên cụm dịch lần này, chủ nhiệm khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm Thanh Đảo, ông Jiang Fachun cho biết, cụm dịch được phát hiện sớm và khoanh vùng tại Bệnh viện Lồng ngực thành phố, nguy cơ lây lan tại cộng đồng đang được hạ xuống mức tối thiểu.

Thành phố đã khởi động công tác xét nghiệm ngay trong ngày 11-10, theo kế hoạch, trong 3 ngày sẽ xét nghiệm người dân 5 quận, 5 ngày xét nghiệm toàn thành phố. 5 thành phố vệ tinh của Thanh Đảo cũng được huy động bảo đảm công tác xét nghiệm hoàn thành nhanh nhất có thể. Tổng cộng có 3.600 điểm xét nghiệm và 9.106 nhân viên y tế túc trực thường xuyên.

Cũng trong chiều nay, Thủ đô Bắc Kinh tổ chức phiên họp báo công tác phòng, chống Covid-19 lần thứ 169, lãnh đạo thành phố đề nghị người dân hợp tác tối đa với chính quyền, hạn chế tối đa việc di chuyển đến Thanh Đảo thời điểm hiện tại.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com